| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm đồng mùng 3 Tết tại An Giang

Thứ Hai 12/02/2024 , 16:36 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan kỳ vọng ngành nông nghiệp An Giang sớm thực hiện ước mơ, áp dụng những cách làm hay, phù hợp, hiện đại và gắn với phát triển xanh.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan dẫn đầu đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đến huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thăm đồng đầu Xuân. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan dẫn đầu đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đến huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thăm đồng đầu Xuân. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 12/2 (mùng 3 Tết) Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan dẫn đầu đoàn công tác Bộ NN-PTNT đến huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thăm đồng đầu Xuân để nắm bắt tình hình dịch hại, sản xuất, liên kết tiêu thụ trong vụ đông xuân 2023 - 2024 và chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại Liên hiệp HTX Thoại Sơn nhằm động viên nông dân hoàn thành thắng lợi vụ lúa quan trọng nhất trong năm.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết: Vụ lúa đông xuân 2023 - 2024 toàn tỉnh An Giang xuống 227.637/228.055ha, đạt 99,82% kế hoạch. Hiện các trà lúa trên đồng lúa phát triển giai đoạn đẻ nhánh, trổ chín và ít sâu bệnh, dịch hại tấn công trên đồng lúa.

Về cơ cấu giống vụ lúa đông xuân 2023 - 2024, An Giang tập trung 5 giống lúa chủ lực như: Đài Thơm 8, (chiếm 43,8 % diện tích gieo sạ), giống OM 18 (chiếm 17,1 % diện tích gieo sạ), giống IR50404 (chiếm 11,7 % diện tích gieo sạ), giống nếp (chiếm 7,4% diện tích gieo sạ), giống OM 5451 (chiếm 10,1 % diện tích gieo sạ). Còn lại là các giống khác, chiếm 9,9% diện tích gieo sạ tương đương trên 22.000ha.

Riêng trong vụ lúa đông xuân 2023 - 2024, An Giang đang thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao với diện tích tham gia là 20.000ha.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan kỳ vọng ngành nông nghiệp An Giang sớm thực hiện ước mơ, áp dụng những cách làm hay, phù hợp, hiện đại và gắn với phát triển xanh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan kỳ vọng ngành nông nghiệp An Giang sớm thực hiện ước mơ, áp dụng những cách làm hay, phù hợp, hiện đại và gắn với phát triển xanh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhân dịp đầu năm mới 2024, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan ghé thăm đồng ruộng của hộ nông dân Nguyễn Văn Trí, ở ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn (An Giang), giống lúa đang canh tác trong vụ lúa đông xuân là giống OM 18, hiện lúa được 66 ngày tuổi đang phát triển xanh tốt, ít sâu bệnh. Vụ lúa này gia đình ông Trí đẩy mạnh áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật như “3 giảm 3 tăng” và “1 phải 5 giảm” nên giúp chi phí giảm nhiều hơn so với các vụ đông xuân trước đó. Vụ lúa đông xuân năm nay hứa hẹn bội thu.

Ông Nguyễn Văn Trí cho biết, nhiều năm qua ông là thành viên HTX Hòa Tân, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa hàng hóa và lúa giống cùng với Tập Đoàn Lộc Trời. Đặc biệt năm nay là năm đầu tiên gia đình ông tham gia sản xuất lúa nằm trong kế hoạch triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến 2023 do Bộ NN-PTNT triển khai, trong đó Tập Đoàn Lộc Trời đăng ký tham gia thực hiện trong đề án.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đề nghị tỉnh An Giang trước mắt sẽ thí điểm hợp nhất các trạm nông nghiệp cấp huyện để gắn các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp với hỗ trợ cộng đồng, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đề nghị tỉnh An Giang trước mắt sẽ thí điểm hợp nhất các trạm nông nghiệp cấp huyện để gắn các hoạt động hỗ trợ nông nghiệp với hỗ trợ cộng đồng, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong chuyến đi thăm đồng đầu năm, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan ghé thăm Liên hiệp HTX Thoại Sơn, Tập đoàn Lộc Trời. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ với lãnh đạo tỉnh An Giang, Sở NN-PTNT và các HTX về cách thành lập Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp của Hàn Quốc và Trạm Nghiên cứu Nông nghiệp và Khuyến nông của thành phố Đài Trung (Đài Loan) về mô hình sản xuất kết hợp theo hướng sản xuất xanh.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời cho biết: Trong thời gian tới Tập đoàn Lộc Trời rất muốn đồng hành với tỉnh An Giang xây dựng các Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp của Hàn Quốc và Trạm nghiên cứu Nông nghiệp và Khuyến nông của thành phố Đài Trung (Đài Loan) mà các nước họ đã làm. Tổ chức Trung tâm như thế này nhằm huấn luyện nông dân sản xuất nông nghiệp ngày càng chuyên nghiệp hơn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo, làm dịch vụ nông nghiệp tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan gợi ý về mô hình sản xuất của Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp tại Hàn Quốc, Đài Loan theo hướng sản xuất xanh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan gợi ý về mô hình sản xuất của Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp tại Hàn Quốc, Đài Loan theo hướng sản xuất xanh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo ông Thòn, nếu dự án này triển khai làm tốt, thứ nhất sẽ giúp nông dân tại An Giang làm nòng cốt phát triển nông nghiệp điểm tại ĐBSCL. Thứ 2, lan tỏa nhanh kỹ thuật canh tác lúa gạo. Thứ 3, sẽ thực hiện tốt được các tiêu chí trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan tặng Báo Tết NNVN, quà Tết cho lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan tặng Báo Tết NNVN, quà Tết cho lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Qua chuyến thăm đồng đầu năm mới, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan mong muốn ngành nông nghiệp trong nước, trong đó có An Giang sớm thực hiện, áp dụng những cách làm phù hợp để hiện thực hóa ngành nông nghiệp hiện đại và gắn với phát triển xanh. Trong đó, trọng điểm là nền kinh tế chia sẻ, đề cao tinh thần hợp lực của nhiều người, nhiều ngành để sản xuất hiệu quả, lâu dài thay vì áp dụng tư duy cạnh tranh.

Xem thêm
Đề nghị kỷ luật loạt cán bộ dính vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, Phạm Thái Hà... do liên quan vụ Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh...

Nông nghiệp Hà Nội được nhiều người biết đến nhờ thông tin tuyên truyền

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp của Thủ đô năm 2023 đã đạt tốc độ tăng trưởng 2,74%.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công trình cấp nước miền núi ở Khánh Hòa: Công nghệ lạc hậu, vận hành yếu kém

Phần lớn các công trình cấp nước sinh hoạt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Khánh Hòa hoạt động kém hiệu quả, xuống cấp, hư hỏng.