| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gửi thư chúc mừng nhân 74 năm ngày truyền thống ngành NN-PTNT

Thứ Năm 14/11/2019 , 12:42 (GMT+7)

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tin tưởng toàn ngành NN-PTNT Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu, chủ động đoàn kết sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, nông thôn Việt Nam văn minh, giàu đẹp. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2019), thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

"Trong suốt 74 năm qua, vận dụng và phát triển tư tưởng của Người, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã kiên trì thực hiện với tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, để cùng với tinh thần lao động sáng tạo, đổi mới, nhiệt huyết của hàng triệu bà con nông dân, các doanh nhân, doanh nghiệp nông nghiệp, các hiệp hội ngành hàng… đã tạo nên những thay đổi mạnh mẽ nền nông nghiệp nước nhà; diện mạo nông thôn mới khởi sắc; đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; tiền đồ đất nước ngày một phát triển”.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành NN-PTNT.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng nhận định, trong giai đoạn mới hiện nay đã và đang mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức… đòi hỏi sự chung tay, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành; sự chủ động sáng tạo, đổi mới tư duy của mỗi người nông dân, doanh nghiệp để tạo xung lực phát triển mới trong thời kỳ mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi cá mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII đề ra.

“Tự hào về truyền thống 74 năm lịch sử vẻ vang đã qua, tôi tin tưởng toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu, chủ động đoàn kết sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, nông thôn Việt Nam văn minh, giàu đẹp và người nông dân mới làm khoa học kỹ thuật và có trình độ văn hóa cao”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường viết trong thư chúc mừng.

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất