| Hotline: 0983.970.780

Brentford 1-2 Fulham: Fulham trở lại Premier League

Thứ Tư 05/08/2020 , 09:58 (GMT+7)

Fulham trở lại Premier League sau khi đánh bại đối thủ khó chơi là Brentford với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu ở trận Chung kết Play-off.

Fulham thăng hạng. Ảnh: SkySports.

Fulham thăng hạng. Ảnh: SkySports.

Fulham trở lại Premier League sau khi đánh bại đối thủ Brentford với tỷ số 2-1 trong 120 phút thi đấu ở trận chung kết Play-off.

Đây được xem là trận cầu đắt giá nhất hành tinh và mang về tấm vé cuối cùng lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh dành cho các đội bóng từ giải Hạng Nhất. 

Được đánh giá nhỉnh hơn, Brentford chọn lối chơi ban bật sở trường của mình, trong khi HLV Parker lại yêu cầu các cầu thủ Fulham chơi phòng ngự rình rập, chờ cơ hội phản công chớp nhoáng. 

Thế trận chắc chắn được duy trì cho đến hết thời gian thi đấu chính thức và không có một bàn thắng nào được ghi. 

Sang hiệp phụ, Joel Bryan tỏa sáng với cú đá phạt thành bàn ở cự li 30m mang về lợi thế cho Fulham. Brentford bị thua bàn và họ buộc phải dồn lên. Tuy nhiên, những nỗ lực dâng cao của đội bóng áo xanh giúp Fulham thậm chí còn dễ đá hơn. 

Phút 117, từ đường phát bóng dài của thủ môn Marek Rodak, sau vài đường chuyền, Aleksandar Mitrovic thực hiện pha đập nhả một - hai đầy tinh tế để hậu vệ Bryan xâm nhập vòng cấm và khéo léo đánh bại Raya hoàn tất cú đúp bàn thắng.

Những nỗ lực của Brentford sau đó chỉ giúp họ có thêm 1 bàn thắng. Christian Noergaard băng vào đánh đầu kiến tạo để Henrik Dalsgaard thực hiện cú đánh đầu nối ghi bàn ấn định tỷ số thua 1-2 ở hiệp phụ thứ 2. 

Thắng 2-1 sau 120 phút, Fulham trở lại Premier League chỉ sau một mùa xuống hạng. Còn Brentford, họ tiếp tục ở lại giải Hạng Nhất. 

Như vậy, trận cầu đắt giá nhất thế giới đã kết thúc. Fulham trở lại Premier League bằng tấm vé cuối cùng và phần thưởng cho họ là hàng trăm triệu bảng bản quyền truyền hình và các doanh thu khác. 

>>> Xem thêm: Brentford vs Fulham: Chiếc vé cuối cùng tới Premier League

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.