| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Vy Oanh có theo đuổi việc tố giác CEO Nguyễn Phương Hằng?

Chủ Nhật 13/03/2022 , 10:41 (GMT+7)

Ca sĩ Vy Oanh tỏ ra khá bất ngờ, khi cơ quan điều tra Công an TP.HCM quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác của mình đối với CEO Nguyễn Phương Hằng.

Ca sĩ Vy Oanh tố giác CEO Nguyễn Phương Hằng vì bị xúc phạm trên mạng xã hội.

Ca sĩ Vy Oanh tố giác CEO Nguyễn Phương Hằng vì bị xúc phạm trên mạng xã hội.

Ca sĩ Vy Oanh từng là nạn nhân của bà Nguyễn Phương Hằng – CEO Khu du lịch Đại Nam, Bình Dương trong những chương trình livestream vào tháng 5/2021. Ca sĩ Vy Oanh không những đáp trả gay gắt, mà còn nhờ luật sư tư vấn để khởi kiện CEO Nguyễn Phương Hằng ngay thời điểm ấy.

Ngày 25/10, sau khi đô thị phía Nam trở lại thích ứng bình thường mới, ca sĩ Vy Oanh đã làm việc với cơ quan điều tra Công an TP.HCM và yêu cầu khởi tố CEO Nguyễn Phương Hằng vì các hành vi “làm nhục người khác”, “vu khống” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngoài đơn tố giác tội phạm của ca sĩ Vy Oanh, thì CEO Nguyễn Phương Hằng cũng là đối tượng của 5 cá nhân khác đồng loạt khiếu nại hành vi livestream gây tổn thương cho họ là ca sĩ Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và nhà báo Đặng Thị Hàn Ni.

Ngày 12/3, cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác tội phạm của ca sĩ Vy Oanh đối với CEO Nguyễn Phương Hằng. Lý do, đã hết thời hạn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra Công an TP.HCM vẫn khẳng định tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Trước thông tin này, ca sĩ Vy Oanh sáng 13/3, chia sẻ: “Pháp luật luôn đứng về lẽ phải, đó là quy luật để tồn tại và phát triển. Tôi vẫn đang đấu tranh vì một xã hội không có bạo hành tinh thần trẻ em, phụ nữ. Tôi mong muốn một xã hội văn minh, văn hoá và cầu thị, để con em mình được sống trong môi trường lành mạnh”.

Ca sĩ Vy Oanh tiếp tục khẳng định sẽ đấu tranh với hành vi xúc phạm của CEO Nguyễn Phương Hằng.

Ca sĩ Vy Oanh tiếp tục khẳng định sẽ đấu tranh với hành vi xúc phạm của CEO Nguyễn Phương Hằng.

Trong các buổi livestream, CEO Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm với giọng điệu quy chụp ca sĩ Vy Oanh là “vợ bé”, “giựt chồng”, “gái bao”... Chi tiết khiến ca sĩ Vy Oanh bức xúc nhất là CEO Nguyễn Phương Hằng đã rêu rao ca sĩ Vy Oanh “đẻ thuê hốt được 5-7 triệu đô”.

Ca sĩ Vy Oanh tâm sự: “Khái niệm đẻ thuê theo người Việt mình hay chọc nhau là đẻ con giống ba hơn giống mẹ. Còn đẻ thuê thiệt thì pháp luật không cho phép. Vì vậy mà sự độc hại của bà Nguyễn Phương Hằng rất lớn, khi đi tiêm nhiễm thứ đạo đức suy đồi cho cộng đồng”.

Ca sĩ Vy Oanh sinh năm 1985 tại Phan Thiết. Trải qua tuổi thơ nghèo khó, ca sĩ Vy Oanh rất có ý thức vươn lên. Đã từng sang Mỹ định cư một thời gian, hiện nay ca sĩ Vy Oanh đang sinh sống cùng chồng và 3 con tại một biệt thự sang trọng ở thành phố Thủ Đức.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm