| Hotline: 0983.970.780

Cây cảnh 'vừa bán vừa cho' trước giao thừa

Thứ Hai 31/01/2022 , 20:02 (GMT+7)

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời khắc giao thừa nhưng phiên chợ hoa cảnh, cây cảnh cuối cùng tại Hà Nội vẫn rất nhộn nhịp và tấp nập.

 

Chiều 31/1/2022, khoảng thời gian cuối cùng của năm Tân Sửu, thị trường hoa cảnh, cây cảnh của TP. Hà Nội vẫn tấp nập kẻ mua, người bán.

 

Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa, thế nhưng các tuyến đường hoa cảnh, cây cảnh chính như Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân... vẫn nườm nượp những lượt khách. Người bán thì “vừa bán, vừa cho”, kẻ mua cũng bớt kì kèo, ai nấy đều hối hả để kịp mang Tết về nhà.

 

Năm nào cũng mang cây Nhất Chi Mai xuống bán trên tuyến phố Hoàng Hoa Thám mỗi dịp Tết, anh Minh (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) chia sẻ, năm nay, cây hoa Nhất Chi Mai được ưa chuộng nên bán được nhiều hơn mọi năm. Tính đến chiều 29 Tết cũng đã bán được khoảng 200 - 300 cây.

 

Trong đó, những cây có mức giá khá rẻ tầm 200.000 - 300.000 đồng bán chạy nhất. Những cây đắt tầm vài triệu đến vài chục triệu vẫn kén người mua hơn.

 

Tuy nhiên, theo anh Minh, so với những năm trước năm nay vẫn có thể gọi là “tạm ổn” đặc biệt trong năm vừa qua, dịch Covid-19 bùng phát cũng như vật giá nguyên vật liệu leo thang.

 

Trao đổi với báo Nông nghiệp Việt Nam, anh Nam, một chủ quầy hàng bán hoa thủy tiên trên tuyến phố Hoàng Hoa Thám cho biết: “Năm nay do giá nhập củ cây thủy tiên tăng, cũng như đợt tắc biên, nên hàng về ít hơn mọi năm, giá tăng khoảng 50.000 - 60.000 đồng/cây”.

 

Trung bình một chậu thủy tiên có giá khoảng 250.000 - 300.000 đồng. Tuy nhiên, theo anh Nam, chiều 29 Tết phải giảm bớt xuống còn 150.000 - 200.000 đồng để nhanh bán được hàng, sớm về chuẩn bị giao thừa. Anh Nam cũng chia sẻ thêm, do năm nay dịch bệnh nên sức mua cũng giảm đi đáng kể chỉ bằng 1/3 so với mọi năm.

 

Tương tự các loại hoa cảnh, cây cảnh chơi Tết khác, thị trường hoa đào năm nay cũng được các thương lái nhận định là bán chậm hơn so với những năm trước.

 

Không những thế, giá đào cảnh cũng giảm khá nhiều. Nếu như mọi năm một cành đào sẽ có giá trung bình từ 700.000 - 800.000 đồng thì năm nay chỉ còn 400.000 - 500.000 đồng.

 

Sắm cho gia đình một cây quất trên tuyến phố Lạc Long Quân, ông Đỗ Văn Đông (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Tết năm nay tôi khá bận rộn, thời gian cũng gấp nên mới chỉ sắm được một cành đào. Chiều 29 Tết mới có thời gian đi mua thêm cây quất cho có không khí Tết ở nhà".

 

"Quất năm nay rẻ và đẹp hơn mọi năm. Như cây của tôi mọi năm tầm 1 triệu đồng nhưng năm nay mua được với giá 300.000 đồng. Năm nay dịch bệnh, kinh tế khó khăn nên đào, quất dù rẻ nhưng sức mua cũng không nhiều, các chủ vườn cũng chỉ mong sao bán được hàng để kịp về đón Tết nên đã giảm giá nhiều", ông Đông cho hay.

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Ảnh 19:28

Đến 17 giờ ngày 26/4, vụ cháy diện tích rừng đặc dụng rộng khoảng 10ha tại khu vực Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang đã được khoanh vùng, tạo các đường băng cản lửa.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm