| Hotline: 0983.970.780

Cha Neymar sẽ nhận 47 triệu USD nếu con trai gia nhập PSG

Thứ Bảy 22/07/2017 , 07:18 (GMT+7)

CLB Pháp được cho là đang tích cực vận động cha đẻ kiêm đại diện của siêu sao đội Barca mà họ khao khát sở hữu.    

cha-neymar-se-nhan-47-trieu-dola-neu-con-trai-gia-nhap-psg
PSG muốn thông qua bố của Neymar để lôi kéo siêu sao người Brazil về sân Parc des Princes.

Theo kênh phát thanh Radio Catalunya hôm 21/7, PSG dường như đã đạt được thỏa thuận với Neymar Sr. về việc thuyết phục con trai ông chuyển "hộ khẩu" từ Nou Camp sang Parc des Princes. Cái giá của thoả thuận riêng rẽ này là 47 triệu đôla tiền hoa hồng, sẽ được thanh toán cho ông Neymar Sr., một khi vụ chuyển nhượng con trai ông sang PSG hoàn tất.

Hồi đầu năm 2014, khi Barca đạt thỏa thuận với Neymar và CLB Santos, họ phải trả cho gia đình tiền đạo này khoản tiền 47 triệu đôla. Bởi khi đó, gia đình Neymar còn sở hữu một phần không nhỏ giá trị kinh tế của con trai.

Tài năng của Neymar trên sân cỏ:

Hiện tại, gia đình Neymar, thông qua ông bố Neymar Sr., chỉ tham gia đàm phán với tư cách người đại diện. Nhưng để thuyết phục được siêu sao mà họ thèm khát, PSG sẵn sàng chi đậm tương tự, hoặc thậm chí nhiều hơn cho gia đình anh này.

Tờ Diario Sport, có trụ sở tại Barcelona, mới đây nhấn mạnh rằng Neymar Sr. có ảnh hưởng lớn tới tương lai của con trai. Ông rất muốn Neymar trở thành cầu thủ số một thế giới, nhưng điều khó có thể xảy ra chừng nào anh này vẫn còn khoác áo Barca, nơi anh vẫn đang phải làm nền cho Messi.

Quan hệ giữa Neymar Sr. với Barca từ lâu cũng đã ở vào thế “cơm chẳng lành, canh chẳng mặn”. Hơn nữa, cáo buộc trốn thuế nhằm vào Neymar càng khiến gia đình anh cảm thấy mệt mỏi.

Đang tập trung cùng Barca, nhưng Neymar dường như vẫn không khỏi suy tư về tương lai. Anh chia sẻ bức ảnh đang tư lự này kèm theo biểu cảm cùng loại trên Instagram.

Trong trường hợp thuyết phục được Neymar, PSG có thể sẽ chi đủ 257 triệu đôla quy định trong điều khoản phí giải phóng hượp đồng của siêu sao này với Barca. Bên cạnh đó, PSG cũng hứa hẹn sẽ tăng lương đáng kể cho Neymar, người đang lĩnh 17,5 triệu đôla sau thuế mỗi năm tại sân Nou Camp.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm