| Hotline: 0983.970.780

Cháy xe khách trên đèo Hải Vân, gần 30 người thoát nạn

Thứ Năm 15/02/2018 , 13:35 (GMT+7)

Xe khách chở 29 người, chủ yếu là du khách nước ngoài, bất ngờ bị cháy khi chạy trên đèo Hải Vân.

Khoảng 10h ngày 15/2, xe khách biển Đà Nẵng chạy hướng Đà Nẵng - Huế, khi đến gần đỉnh đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) thì khói bốc lên từ phía đuôi.

Ngọn lửa được khống chế nhưng xe đã bị thiêu rụi. Ảnh: Đức Thắng.

29 người trên xe, chủ yếu là du khách nước ngoài, hoảng loạn kêu cứu. Tài xế mở cửa phía trước để mọi người thoát ra. Do lửa mới khởi phát nên toàn bộ hành lý của du khách kịp chuyển ra ngoài an toàn.

Một số người dân đi đường đã múc nước giúp tài xế dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó lan rộng, khói bốc cao nghi ngút. Giao thông trên đèo Hải Vân bị ách tắc cục bộ. 

Công ty cổ phần quản lý, khai thác hầm đường bộ Hải Vân điều một xe chữa cháy và một xe tiếp nước đến hiện trường. Liền sau đó, hai xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC số 4 Đà Nẵng tới phun nước dập lửa.

Đến 10h35, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ xe bị thiêu rụi. Tuyến đường đèo Hải Vân được thông xe trở lại.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.

(VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất