| Hotline: 0983.970.780

Cháy xưởng gỗ thiệt hại hàng tỷ đồng

Thứ Ba 18/02/2020 , 10:37 (GMT+7)

Xưởng gỗ tại làng nghề HNor (thuộc tổ 2, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum) bị thiêu rụi hoàn toàn với ước tổng thiệt hại hàng tỷ đồng.

Xưởng gỗ bị cháy rụi hoàn toàn. Tuấn Anh.

Xưởng gỗ bị cháy rụi hoàn toàn. Tuấn Anh.

Sáng 18/2, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rụi một xưởng gỗ tại làng nghề Hnor xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Cụ thể, khoảng gần 3 giờ sáng ngày 18/2, người dân phát hiện ngọn lửa cháy dữ dội ở phía sau xưởng gỗ của gia đình ông Phạm Ngọc Khẩn (65 tuổi, trú tại làng nghề HNor) nên đã báo ngay cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh Kon Tum.

Sau đó, một số người dân trong làng cùng nhau vận chuyển được một ít gỗ ra khỏi xưởng. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cũng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai chữa cháy.

Sau hơn 2 giờ chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Được biết, thời điểm cháy không có người nào trong xưởng, nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, gần như toàn bộ gỗ trong xưởng và các thiết bị máy móc đã bị thiêu rụi, ước thiệt hại lên đến cả tỷ đồng.

Theo lực lượng chức năng, do lửa bùng phát mạnh, cộng với xưởng chủ yếu là gỗ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.