| Hotline: 0983.970.780

Cháy xưởng may, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Thứ Ba 29/03/2016 , 13:23 (GMT+7)

Một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH may Thái Bình số 20A Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp.HCM đã thiêu rụi toàn bộ máy móc và nhiều kho hàng thuộc tầng trên của công ty. Rất may không thiệt hại về người.

10-33-53_nh-
Đám cháy xảy ra lúc 6h tại Công ty TNHH may Thái Bình số 20A Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp.HCM

Khoảng 6h sáng ngày 29/3, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ tầng trên của công ty nên đã thông báo với bảo vệ. Ngay lập tức, 4 xe cứu hỏa PCCC quận 12 và công an khu vực có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên do đám cháy lan ra quá nhanh nên toàn bộ tài sản tầng trên của công ty bị thiêu rụi hoàn toàn. Khói từ đám cháy đã bốc lên cao hàng chục mét tạo thành một vùng trời đen nghịt Các công nhân của công ty và người dân đã cố gắng đưa những thùng hàng còn sót lại của tầng dưới cách ly khỏi đám cháy.

Sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy được các chiến sĩ PCCC dập tắt hoàn toàn. Do đám cháy xảy ra từ sáng sớm, khi đó vẫn chưa có công nhân nên rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu được người dân xung quanh cho là do chập đường dây điện từ lầu trên nên mới xảy ra hỏa hoạn. Ước tính công ty may bị thiệt hại nhiều tỷ đồng. Hiện cơ quan chức đang điều tra nguyên nhân để làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất