| Hotline: 0983.970.780

Chelsea độc chiếm đỉnh bảng nhờ hat-trick của sao trẻ

Thứ Sáu 26/10/2018 , 07:26 (GMT+7)

Loftus-Cheek ghi cả ba bàn giúp đội bóng nước Anh hạ BATE Borisov 3-1 ở lượt trận thứ ba vòng bảng Europa League tối 25/10.

Niềm vui của Loftus-Cheek sau khi hoàn thành hat-trick tối 25/10. Ảnh: CFC.

Bàn thắng: Loftus-Cheek 2', 8', 54' - Rios 80'.

Maurizio Sarri cất nhiều trụ cột trong cuộc tiếp đón BATE Borisov, trong đó có Eden Hazard, Jorginho, N'Golo Kante, David Luiz, Antonio Rudiger và Marcos Alonso. Tuy nhiên, những người đóng thế đã chơi quá tốt và tỏ ra quá mạnh trước đối thủ đến từ Belarus.

Điểm sáng của Chelsea tối 25/10 là tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek. Sao trẻ từng dự World Cup 2018 cùng đội tuyển Anh đã lập hat-trick, trong đó hai bàn đầu tiên được anh ghi sau chưa đầy 10 phút khai cuộc. Với chiến thắng cách biệt, Chelsea cùng đội bóng cùng thành phố Arsenal nằm trong nhóm những đội toàn thắng ba trận đầu tiên ở vòng bảng Europa League. 

Loftus-Cheek mở tỷ số bằng cú đá một chạm trong vòng cấm. Ảnh: Actions Plus.
Tiền vệ người Anh tiếp tục là người chạm bóng cuối cùng trong tình huống phạt góc, dẫn tới bàn thứ hai. Ảnh: DM.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với Chelsea ngay từ pha dứt điểm đầu tiên. Davide Zappacosta căng ngang từ cánh phải. Loftus-Cheek chiếm khoảng trống rồi sút một chạm căng, tung nóc lưới đội khách. Hơn năm phút sau, vẫn là tiền vệ người Anh nhanh chân chạm bóng, sau tình huống phạt góc, để bóng từ từ lăn qua vạch vôi.

"Cậu ấy đang tiến bộ. Từ đầu mùa, tôi đã nói với Loftus-Cheek, rằng cậu ấy là một cầu thủ rất có khả năng. Giờ thì tôi tin cậu ấy thấy thoải mái và tự tin hơn nhiều trong thứ bóng đá của tôi", Maurizio Sarri nói về người hùng của Chelsea tối 25/10.

Trận gặp BATE mới là lần thứ hai Loftus-Cheek đá chính cho Chelsea mùa này, và cả hai lần đều diễn ra tại Europa League. Sự cạnh tranh ở hàng tiền vệ Chelsea là quá lớn. Ngoài Jorginho được mặc định suất đá chính, duy nhất Kante là người có khả năng phòng ngự trong số tiền vệ trung tâm còn lại. "Chúng tôi có bốn người cho hai suất còn lại ở tuyến giữa, nhưng có tới ba người chơi giống nhau, là Loftus-Cheek, Ross Barkley và Mateo Kovacic", Sarri giãi bày. HLV người Italy cũng nhấn mạnh: "Ở khía cạnh tấn công, Loftus-Cheek làm rất tốt, nhưng cậu ấy cần để ý thêm nữa tới việc phòng ngự".

Tình huống đặt lòng mang về hat-trick cho Loftus-Cheek. Ảnh: Camera Sport.

Thống kê sau trận chứng tỏ nhận định của Sarri. Loftus-Cheek là người dứt điểm nhiều nhất của đội chủ nhà, với năm lần bắn phá, hơn cả tiền đạo cắm Olivier Giroud. Nhưng mọi chỉ số phòng ngự của anh chỉ là không. Loftus-Cheek giống như một cú đấm từ hàng tiền vệ, thay vì điều phối lối chơi. Anh chạm bóng ít hơn cả người đồng đội được thay ra sớm (Kovacic), và chỉ bằng một nửa Cesc Fabregas. 

Nhờ cách thi đấu này, Loftus-Cheek luôn xuất hiện sớm trước cấm địa đối phương và là nguyên nhân giúp anh hoàn thành cú hat-trick. Phút 54, pha phá bóng ra của hậu vệ BATE, sau tình huống đột phá của Pedro, nhằm đúng vị trí của Loftus-Cheek. Tiền vệ 22 tuổi nhẹ nhàng đặt lòng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0.

Bàn rút ngắn tỷ số của Rios ở phút 80 không thể giúp BATE xoay chuyển cục diện. Thắng chung cuộc 3-1, Chelsea vững vàng ở đỉnh bảng với chín điểm. Ba đối thủ còn lại có cùng ba điểm, và chia nhau các vị trí tiếp theo.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Kepa, Cahill, Christensen, Zappacosta, Emerson, Fabregas, Kovacic, Loftus-Cheek, Willian, Pedro, Giroud.

BATE Borisov: Scherbitski, Filipenko, Volodko, Filipovic, Hleb, Rios, Stasevich, Baga, Dragun, Skavysh, Signevich.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm