| Hotline: 0983.970.780

Cân nhắc điều chỉnh số môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Thứ Bảy 29/03/2025 , 05:52 (GMT+7)

Cần cân nhắc điều chỉnh để Đại hội Thể thao toàn quốc là sân chơi của các môn trong chương trình thi đấu của Olympic, ASIAD.

Diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Dư Hải.

Diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Dư Hải.

Tại Hội thảo góp ý xây dựng Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2026-2046 vừa diễn ra tại Hà Nội, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (nay là Cục TDTT Việt Nam) Vương Bích Thắng đã đề xuất cách tiếp cận khác về số môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 cũng như các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc sau này.

Theo ông Vương Bích Thắng, một trong những lý do khiến các địa phương phân tán nguồn lực, không thể tập trung hoàn toàn cho các môn trong chương trình thi đấu Olympic, ASIAD theo định hướng của ngành Thể thao chính là phải chạy theo chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc.

Năm 2018, tên Đại hội đã được đổi từ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc thành Đại hội Thể thao toàn quốc nhằm làm rõ tính chất thiên về thể thao thành tích cao. Qua đó, giúp đánh giá chính xác tổng thể quá trình phát triển thể thao thành tích cao của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Hội thảo góp ý xây dựng Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2026-2046. Ảnh: Bùi Lượng.

Hội thảo góp ý xây dựng Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2026-2046. Ảnh: Bùi Lượng.

Tuy nhiên, số môn thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc ngày càng nhiều, trong đó có nhiều môn không thuộc chương trình thi đấu của Olympic, ASIAD, thậm chí là SEA Games... Không kể số bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc của những môn này cũng khá nhiều.

Điều đó khiến nhiều địa phương dồn kinh phí đầu tư cho những môn này để lo thành tích tại Đại hội thay vì theo định hướng chung là các môn Olympic, ASIAD. Từ đó, ít đầu tư cho các môn trong chương trình thi đấu của Olympic, ASIAD...

Cho nên, theo đề xuất của ông Vương Bích Thắng, ngay ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, cần rút kinh nghiệm, điều chỉnh số môn thi đấu theo hướng tập trung vào các môn Olympic, ASIAD. Từ định hướng rõ ràng này, các địa phương có hướng thực hiện, qua đó gia tăng nguồn lực để chung tay cùng cấp Trung ương triển khai Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2026-2046 khi chương trình này được phê duyệt.

Hiện tại, Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vẫn trong quá trình hoàn thiện.

Trước đó, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tổ chức 36 môn, 743 nội dung thi đấu. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã lập “kỷ lục” khi tổ chức tới 941 nội dung ở 43 môn thi trong đó có vật dân tộc, lân sư rồng, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co...

Theo một số chuyên gia, việc đưa các môn thể thao dân tộc, truyền thống vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc không phản ánh đúng sự đầu tư, phát triển của thể thao thành tích cao của các địa phương, ngành trong chu kỳ 4 năm. Với những môn này, có thể đưa vào chương trình thi đấu của các sân chơi toàn quốc khác.

Xem thêm
Trưng bày tài liệu lưu trữ  ‘Bình Định-50 năm xây dựng và phát triển’

Từ ngày 28/3 đến ngày 5/5, Bình Định sẽ trưng bày, giới thiệu hơn 1.000 tài liệu, tư liệu, hình ảnh lịch sử qua quá trình 50 năm xây dựng và phát triển.

Sức sống làng chài sau một cơn thịnh nộ của thiên nhiên

Sức sống làng chài khi một trận bão biển kinh hoàng, được đạo diễn Phương Điền mô tả thuyết phục qua bộ phim 'Mẹ biển' dài 45 tập, phát sóng trên sóng VTV1.

Khởi đầu bứt phá, du lịch Quảng Ninh hứa hẹn ‘bùng nổ’

Với việc triển khai đầu bộ các giải pháp với chuỗi các chương trình, hoạt động, du lịch Quảng Ninh được kỳ vọng 'bùng nổ' trong thời gian tới.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.