| Hotline: 0983.970.780

Chiến thắng của một quá trình

Thứ Tư 08/06/2022 , 22:04 (GMT+7)

Sau lần lỡ hẹn tứ kết ở giải năm 2020, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào vòng loại trực tiếp tối 8/6, bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Malaysia.

U23 Việt Nam lọt vào tứ kết U23 châu Á 2022 với vị trí nhì bảng C. Ảnh: VFF.

U23 Việt Nam lọt vào tứ kết U23 châu Á 2022 với vị trí nhì bảng C. Ảnh: VFF.

Dù U23 Malaysia được đánh giá là khó chơi, đội quân của Gong Oh-kyun chỉ cần 28 phút để cởi được nút thắt trận đấu. Từ đường treo bóng bổng bên cánh trái, Nhâm Mạnh Dũng chọn đúng điểm rơi, ập vào đánh đầu căng cận thành, tung lưới đối phương.

Đây không phải lần đầu tiên trong năm 2022, bóng đá Việt Nam phá thế bí bằng một tình huống không chiến. Trước đó, tại SEA Games 31, Tiến Linh cũng làm điều tương tự trước người Mã tại bán kết. Để rồi sau đó, ở chung kết, tới lượt Mạnh Dũng tiếp tục ghi bàn bằng đầu, giúp chúng ta đánh bại Thái Lan để giữ lại tấm HCV.

Từ ngày trở lại hội nhập với bóng đá khu vực và quốc tế, Việt Nam thường tự tin là chơi kỹ thuật. Một đặc điểm chung của các cầu thủ chúng ta trong nhiều năm là nhỏ bé, chơi lắt léo, và giàu tính đột biến. Những ví dụ điển hình có thể kể tới như Văn Sỹ Hùng, Văn Quyến, hay gần đây là Quang Hải, Công Phượng.

Nhưng nếu chỉ dựa vào nhóm cầu thủ "quen thuộc" này, Việt Nam không thể tạo ra được kỳ tích, như đã làm xuyên suốt từ U19 châu Á 2016, U23 châu Á 2018 hay Asiad 2018. Bóng đá, suy cho cùng, vẫn là một môn thể thao đối kháng, nơi cầu thủ phải va chạm liên tục. Đó là lý do mà các thế hệ trước đây hầu hết chỉ đặt mục tiêu gói gọn trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, từ U23 châu Á 2016, chiều cao của các cầu thủ Việt Nam bắt đầu được cải thiện. Từ 1m70, 1m73, nay chiều cao trung bình của chúng ta luôn nằm trong ngưỡng từ 1m75 trở lên. Đặc biệt, với đội hình ra sân đá chính, con số này thậm chí còn cao hơn. Đơn cử như giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam có tới 10 cầu thủ cao từ 1m80 trở lên.

Sự cải thiện về chiều cao tỷ lệ thuận với thành tích của bóng đá Việt Nam. Từ chỗ chật vật vào chung kết SEA Games, nay Việt Nam đã có 2 HCV liên tiếp tại đấu trường này, đồng thời vừa giành vé lọt vào tứ kết U23 châu Á 2022. Sự thay đổi ấy hiện rõ qua những cuộc tranh chấp tay đôi giữa cầu thủ chúng ta với U23 Malaysia tối 8/6. Các cầu thủ áo đỏ luôn tỏ ra thắng thế và rất chủ động khi lao vào, khiến những người Mã nổi tiếng đá rắn cũng phải chùn bước.

BLV Quang Huy từng phân tích: "Để chơi bóng bổng tốt, chiều cao phải lý tưởng, bên cạnh sức bật, khả năng tổ chức, và sự tập trung. Hiện chúng ta có một dàn cầu thủ to cao, nên việc chống bóng bổng rất yên tâm. Không những vậy, Việt Nam hiện còn sử dụng bóng bổng làm một vũ khí lợi hại. Qua từng giải, chiều cao của chúng ta được tận dụng và rèn kỹ, để mang tới những bàn thắng".

Hồi thập niên 1990, bóng đá Việt Nam chỉ có duy nhất Lê Huỳnh Đức đạt chiều cao lý tưởng 1m78. Nay, "tiêu chuẩn" ấy trở thành điều bình thường, thậm chí nghiễm nhiên với cầu thủ nếu họ muốn có suất lên tuyển ở những vị trí cần nhiều sức mạnh như tiền đạo hay trung vệ.

Chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia tối 8/6 nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng để có sự đơn giản ấy, chúng ta đã phải trải qua cả một quá trình.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm