| Hotline: 0983.970.780

Chính quyền ông Trump cân nhắc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

Thứ Ba 04/03/2025 , 08:11 (GMT+7)

Nhà Trắng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Nga - động thái nhằm cải thiện quan hệ với Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TASS.

Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng với các thực thể và cá nhân cụ thể của Nga, bao gồm một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp, theo hãng tin Reuters. Danh sách này sẽ được thảo luận với các đại diện của Nga trong những ngày tới trong nỗ lực đàm phán của Washington với Moscow về việc hàn gắn quan hệ.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Washington có thể yêu cầu những nhượng bộ nào từ Nga. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và đại sứ quán Nga tại Washington cho đến nay vẫn chưa bình luận.

Quyết định nới lỏng lệnh trừng phạt được đưa ra sau hàng loạt các cam kết ngoại giao được thực hiện giữa Mỹ và Nga. Vào ngày 12/2, ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc điện đàm, bắt đầu các cuộc thảo luận nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Sau đó, các cuộc họp cấp cao đã diễn ra ở Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ giữa các quan chức Mỹ và Nga.

Tại cuộc họp ở Ả Rập Xê Út, phái đoàn Mỹ, do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, đã tìm cách nối lại hợp tác kinh tế, bao gồm các liên doanh tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ. Các cuộc đàm phán cũng đề cập đến khả năng khôi phục số lượng nhân sự của đại sứ quán để cải thiện liên lạc ngoại giao.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov, người dẫn đầu phái đoàn Nga, mô tả cuộc họp ở Riyadh là bước đầu tiên hướng tới việc xây dựng lại quan hệ, nhấn mạnh rằng Moscow và Washington cần "dọn dẹp di sản" mà chính quyền Tổng thống Biden để lại. Ông Lavrov nói, việc bổ nhiệm nhanh chóng các đại sứ ở Washington và Moscow sẽ là một bước quan trọng hướng tới khôi phục hợp tác toàn diện.

Ông Trump đã liên tục khẳng định việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt sẽ không đi trước một thỏa thuận hòa bình chính thức. Ông cho rằng, bất kỳ việc nới lỏng các hạn chế nào sẽ phụ thuộc vào các bước cụ thể để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Putin hoan nghênh những nỗ lực với Mỹ trên mặt trận ngoại giao và bày tỏ sự sẵn sàng của Moscow trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh, mục tiêu của Nga là thiết lập một hệ thống quốc tế xem xét công bằng lợi ích của tất cả các bên, đảm bảo một khuôn khổ an ninh lâu dài và không thể chia cắt cho châu Âu và thế giới.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Bình luận mới nhất