Hai đối tượng tấn công lãnh sự quán Nga tại Marseille chỉ bị phạt 8 tháng quản thúc tại gia. Ảnh: X.
Hai công dân Pháp, có tên là Vasile (48 tuổi) và Georges (59 tuổi), bị buộc tội "sản xuất trái phép một thiết bị nổ hoặc gây cháy" và "phá hoại tài sản bằng các phương tiện nguy hiểm cho con người", tờ Le Figaro đưa tin hôm 27/2. Cả 2 đối tượng này đều bị kết án 8 tháng quản thúc tại gia, và phải đeo vòng chân theo dõi, tờ báo cho biết thêm.
Hai người này, đều là nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, đã nhận tội trong vụ tấn công hôm 24/2. Các công tố viên trước đó đã định kết án một năm quản thúc tại gia với hai đối tượng trên.
Hai đối tượng đã lấy nitơ lỏng từ nơi làm việc và sử dụng nó để chế tạo các thiết bị nổ. Khí lỏng siêu lạnh thường được lưu trữ ở nhiệt độ dưới -196 độ C và nhanh chóng biến thành khí khi được đặt trong một thùng kín, làm tăng áp suất, tờ Le Figaro viết. Những kẻ tấn công đã mang theo một bình giữ nhiệt chứa hóa chất, tạo ra một quả bom tự chế bằng chai nước ngọt và ném chúng vào khuôn viên lãnh sự quán Nga, đối tượng Georges giải thích.
"Tôi đã ném một cái chai nhưng nó rơi xuống bên cạnh nhà. Tôi bỏ chạy và tôi không nghe thấy gì. Tôi tự nhủ rằng tôi đã làm điều đó vô nghĩa", đối tượng này nói. Georges thừa nhận rằng nếu một trong những quả bom tự chế của họ rơi trúng một người, nó sẽ gây ra thương tích, theo Le Figaro.
Các đối tượng được cho là đã bị bắt giữ tại một cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine cùng ngày.
Đại sứ quán Nga tại Pháp đã phản đối hình phạt quá nhẹ dành cho 2 đối tượng trên trong một tuyên bố hôm 27/2.
"Bản án rất nhẹ được đưa ra hoàn toàn không phù hợp với mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Về cơ bản, đây là một nỗ lực tấn công khủng bố", lãnh sự quán nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng, may mắn là không có ai bị thương.
"Sự kém cỏi" của hung thủ "không giúp họ thoát khỏi trách nhiệm về những gì họ đã làm và không thể được xem là một tình tiết giảm nhẹ", theo Đại sứ quán Nga.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cảnh báo tuần trước, rằng trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Washington và Moscow đang diễn ra, Kiev có thể cố gắng phá hoại các cuộc đàm phán ngừng bắn bằng các cuộc tấn công khủng bố.