| Hotline: 0983.970.780

Chờ cả vào Diệu Linh

Thứ Sáu 10/08/2012 , 10:45 (GMT+7)

Niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic 2012 là nữ võ sỹ Taekwondo Chu Hoàng Diệu Linh...

Diệu Linh (trái) là niềm hy vọng cuối cùng của TTVN tại Olympic 2012

Niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic 2012, nữ võ sỹ Taekwondo Chu Hoàng Diệu Linh sẽ chính thức bước vào tranh tài ở hạng cân dưới 67kg nữ trong ngày hôm nay (10/8). Khả năng giành chiến thắng của Diệu Linh là bao nhiêu %?

Theo kết quả bốc thăm, đối thủ của Diệu Linh ở trận mở màn sẽ là võ sỹ người Đức, Helena Fromm, hạt giống số 6 của giải. So với Lê Huỳnh Châu, người vừa thất bại trước Wei Chen Yang (Đài Loan, Trung Quốc), nhánh đấu của Diệu Linh thậm chí còn bị đánh giá là nặng hơn rất nhiều. Trong trường hợp vượt qua được Helena Fromm, Diệu Linh sẽ phải chạm trán một đối thủ rất mạnh khác là Hwang Kyung Seon. Nữ võ sỹ người Hàn Quốc được xếp hạng hạt giống số 3 của giải. Với một VĐV trẻ, còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Diệu Linh, đây thực sự là rào cản vô cùng khó khăn. Cơ hội tiến sâu (và đoạt huy chương) của Diệu Linh vì vậy cũng không được đánh giá cao.

Trước thềm Olympic London 2012, Diệu Linh từng đối đầu Helena Fromm một lần tại giải Đức mở rộng, và người chiến thắng chính là võ sỹ nước chủ nhà. “Trận đó tôi dẫn điểm trước, nhưng sau đó thể lực xuống nên đã để Helena thắng ngược lại. Lần gặp lại này tôi sẽ rút kinh nghiệm. Mục tiêu trước mắt của tôi là qua từng trận một", Diệu Linh cho biết.

Mặc dù đánh giá cao nỗ lực và sự tiến bộ của Diệu Linh trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, Trưởng bộ môn Taekwondo (Tổng cục TDTT) Vũ Xuân Thành cũng không giấu khỏi lo lắng, Diệu Linh sẽ gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ rất mạnh nói trên. Theo ông Thành, thể lực của Diệu Linh đã được cải thiện khá nhiều trong thời gian chuẩn bị. Bộ môn cũng đã khéo léo chọn các “quân xanh” có lối đánh giống như đối thủ ở Olympic London để Diệu Linh (và cả Huỳnh Châu) cọ xát. Tuy nhiên, so với các VĐV Việt Nam, đối thủ vẫn nhỉnh hơn. “Thực tế chúng tôi cũng không đặt ra chỉ tiêu nào cụ thể đối với các VĐV vì điều này có thể khiến các em bị áp lực. Chúng tôi chỉ động viên các em thi đấu thật thoải mái và tự tin”, ông Thành cho biết.

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để cho biết, Diệu Linh là VĐV trẻ thứ 2 trong số 16 VĐV tham gia tranh tài ở hạng cân dưới 67kg. “Mặc dù vậy, Linh đang nhận được đánh giá rất cao của VĐV đoạt HCV Olympic Athens 2004 Marian. Hy vọng là Linh sẽ vượt qua được chính mình để tạo nên bất ngờ”, ông Để cho biết.

Đề cập đến thất bại của Lê Huỳnh Châu trước đó, theo ông Để, Châu đã có phần nôn nóng ở hiệp thứ 3, sau khi để đối thủ dẫn trước. Đây là lý do khiến Huỳnh Châu thua đậm đối thủ tới 1/5, sau khi hiệp 1 cả đôi bên đều chỉ ghi được 1 điểm. “Thực tế là tỷ lệ đặt cược của nhà cái cho Huỳnh Châu trong trận đấu với Wei Chen Yang chỉ là 1/35 (đặt 1 đồng, ăn 35 đồng), tỷ lệ cao nhất trong số các cặp đấu. Với chiều cao trội hơn (1m88), Wei Chen Yang lại rất biết cách phòng thủ, hạn chế các điểm mạnh trong tấn công của Huỳnh Châu”, ông Để nói.

Ông Trương Ngọc Để cũng đưa ra đề xuất cho Huỳnh Châu lên thi đấu ở hạng cân cao hơn, thay vì hạng cân 58kg hiện tại vốn đã quá lâu, khiến bào mòn khả năng chiến đấu của Huỳnh Châu.

Sau thất bại của Huỳnh Châu và Nguyễn Thị Lụa, hy vọng tranh đoạt huy chương cuối cùng của đoàn TTVN như vậy chỉ còn đặt vào Chu Hoàng Diệu Linh.

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm