| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ kiều bào nhân chuyến thăm chính thức Áo

Thứ Hai 24/07/2023 , 14:01 (GMT+7)

Chuyến thăm Áo lần này nhằm đánh giá những kết quả đạt được giữa hai nước thời gian qua; đề ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác hai nước thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu ngày 23/7 (giờ địa phương). Ảnh:TTXVN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu ngày 23/7 (giờ địa phương). Ảnh:TTXVN.

Bà con kiều bào mong muốn đóng góp cho sự phát triển của nước nhà

Chiều 23/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã gặp mặt thân tình với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhân chuyến thăm chính thức đến thành phố Vienna, Cộng hòa Áo.

Tại buổi gặp, đại diện kiều bào bày tỏ vui mừng được Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn tới thăm hỏi, động viên; nghe báo cáo về những kết quả tích cực trong hoạt động của các hội, đoàn và cộng đồng người Việt tại Áo và châu Âu thời gian qua.

Bà con kiều bào vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước với vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao, khẳng định luôn hướng về quê hương, đất nước và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của nước nhà.

Với mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá ngôn ngữ đất nước, con người Việt Nam tại Áo, đại diện Hội Phụ nữ người Việt Nam tại Áo cho biết đang thực hiện kế hoạch đưa các cuốn sách viết về Việt Nam vào hệ thống thư viện tại Áo.

Kiều bào cũng đề nghị Nhà nước hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa, lịch sử con người Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là việc ủng hộ việc tổ chức Dự án Ngày Lễ Quốc tổ toàn cầu; qua đó giáo dục thế hệ trẻ người Việt Nam hiểu và gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa cội nguồn của dân tộc.

Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chuyến thăm Áo lần này là nhằm đánh giá những kết quả đạt được giữa hai nước thời gian qua; đề ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác hai nước thời gian tới. Chủ tịch nước tin tưởng, hai nước đã trải qua chặng đường hợp tác tốt đẹp 50 năm và hướng tới chặng đường 50 năm tới tươi sáng hơn.

Chủ tịch nước cho biết Bộ Chính trị đã có Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới với nhiều nội dung sâu sắc, Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điều đó cũng thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài toàn diện và mạnh mẽ hơn; đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của đồng bào ta ở nước ngoài.

Những thành tựu trong xây dựng, phát triển đất nước những năm qua, có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Chủ tịch nước vui mừng được biết, mặc dù cộng đồng người Việt Nam tại Áo, tuy không lớn với khoảng 6.000 người, nhưng luôn nỗ lực phát huy truyền thông tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau để hội nhập vào đời sống kinh tế - xã hội sở tại, được chính quyền sở tại đánh giá cao.

Chủ tịch nước đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu với việc tổ chức được nhiều hội đoàn theo mô hình khu vực như Liên hiệp hội người Việt, Liên hiệp hội thanh niên sinh viên, Liên hiệp hội doanh nhân và sắp tới sẽ có Đại hội thành lập Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam toàn châu Âu.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước châu Âu tiếp tục quan tâm, gắn kết với kiều bào; giúp đỡ xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương, đất nước. Kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của bà con để có những đề xuất, giải pháp với lãnh đạo trong nước.

Nhắn nhủ kiều bào tại Áo và châu Âu, Chủ tịch nước mong muốn bà con cần tuân thủ pháp luật, hòa nhập với sở tại, chăm chỉ làm việc, lao động nâng cao đời sống kinh tế, ngày càng có vai trò, vị trí cao trong xã hội sở tại. Đi liền với đó là nỗ lực gìn giữ, tôn vinh Tiếng Việt, truyền thống văn hóa Việt Nam; đoàn kết, đồng sức đồng lòng chung tay xây dựng cộng đồng lớn mạnh và phát triển.

Mối quan hệ Việt Nam - Áo phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng tiếp ông Alfred Gerstl, Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo - Việt Nam và những người bạn Áo của Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh mối quan hệ lâu đời Việt Nam - Áo đang phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực trong hơn 50 năm qua với nhiều thành tựu quan trọng. Về chính trị, hai nước duy trì thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo - Việt Nam Alfred Gerstl. Ảnh:TTXVN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo - Việt Nam Alfred Gerstl. Ảnh:TTXVN.

Năm 2022, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hai nước hợp tác chặt chẽ và có nhiều bước phát triển.

Áo luôn nằm trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu; Việt Nam là đối tác kinh tế lớn của Áo tại Đông Nam Á với kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt hơn 2,79 tỷ USD.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực cũng đã góp phần đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc mừng Hội Hữu nghị Áo - Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội và chúc mừng tân Chủ tịch Hội Alfred Gerstl; đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của ông Peter Jankovich, cựu Chủ tịch Hội hữu nghị Áo - Việt Nam đối với Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua.

Chủ tịch nước đánh giá cao Hội Hữu nghị Áo - Việt Nam đã phối hợp triển khai tổ chức nhiều hoạt động giao lưu ái hữu, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước cảm ơn ông Alfred Gerstl và những người bạn Áo thân thiết của Việt Nam đã có nhiều nỗ lực góp phần vun đắp tình hữu nghị hai nước và bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, ông Alfred Gerstl sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa thúc đẩy quan hệ và tình hữu nghị hai nước, hai dân tộc.

Ông Alfred Gerstl khẳng định, Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Áo, nhất là hợp tác về thương mại, đầu tư. Hiện có nhiều doanh nghiệp Áo đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Ông Alfred Gerstl bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong tăng trưởng, phát triển kinh tế; đồng thời cho biết đã phối hợp, triển khai nhiều hoạt động tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Bày tỏ trân trọng tình cảm và đánh giá cao đóng góp của Hội Hữu nghị Áo - Việt Nam và những người bạn Áo thân thiết với Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Áo. Trong đó có hoạt động của Hội Hữu nghị Áo - Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Áo.

Chủ tịch nước tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, trong giai đoạn 50 năm tiếp theo, nhân dân hai nước Việt Nam - Áo sẽ phát huy thành tựu đã đạt được, tiếp tục xây dựng tình hữu nghị, quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa trong tương lai.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm