| Hotline: 0983.970.780

Chúc Báo Nông nghiệp Việt Nam 'nghĩ mới, nghĩ khác, nghĩ lớn'

Thứ Ba 08/02/2022 , 18:19 (GMT+7)

Ngày 8/2 (mùng 8 Tết), Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp thăm và chúc mừng xuân mới Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Tại buổi gặp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, trong năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Bộ NN-PTNT xuất phát từ những bài viết đến từ Báo Nông nghiệp Việt Nam (NNVN). Ông đánh giá, những phát hiện của Báo giúp hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành. Qua các bài viết chân thực, sâu sát, người dân, các đơn vị trực thuộc Bộ sớm nắm bắt được tình hình thực tiễn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan (giữa) thăm và chúc Tết Báo Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan (giữa) thăm và chúc Tết Báo Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong thời đại công nghệ bùng nổ, Bộ trưởng đánh giá, báo chí giúp tạo ra giá trị gia tăng cho Ngành, thậm chí cho nền kinh tế quốc gia, chứ không đơn thuần là thông tin tuyên truyền.

"Nhiều lần tôi nhấn mạnh trong hệ sinh thái nông nghiệp có báo chí. Truyền thông giúp lan tỏa thông tin, đi đến tận cùng ngõ ngách xã hội, tạo ra những xúc cảm, đồng thời giúp kích hoạt hành động trong mỗi chúng ta", Bộ trưởng chia sẻ. 

Nhân ngày đầu năm mới, Bộ trưởng khơi gợi hai giá trị của báo chí, trong đó có Báo NNVN. Một là lòng trắc ẩn. Bộ trưởng lấy hình ảnh đôi bàn tay chai sạn, nhăn nheo của một nông dân nuôi cá lóc tại Trà Vinh, và nói rằng "nông dân làm việc quần quật quanh năm, nhưng hiện rất cô đơn, không có ai đứng ra bảo vệ".

Trên quan điểm ấy, người đứng đầu Bộ NN-PTNT kêu gọi cán bộ, phóng viên Báo NNVN khắc ghi hình ảnh đôi bàn tay này, và nhớ kỹ sứ mệnh của người cầm bút viết về nông nghiệp là "không để những đôi bàn tay chai sạn này bơ vơ”.

Để thực hiện, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị mỗi phóng viên lồng nhiều cảm xúc, suy tư trong từng câu chữ, vừa để định hướng dư luận, vừa phản biện xã hội. Ông quan niệm, chỉ số yêu thương, lòng trắc ẩn (LQ) là một yếu tố không thể thiếu, là động lực thôi thúc người cầm bút hành động để người dân có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

"Làm gì cũng phải nghĩ đến nông dân. Mọi chiến lược sẽ thất bại nếu chúng ta không hiểu được người dân nghĩ gì. Truyền thông có giá trị mềm, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, bởi đó là nơi phản ánh tiếng nói từ cuộc sống", Bộ trưởng bày tỏ. 

Ghi nhận Báo NNVN tích cực đổi mới về phương thức, nội dung đa phương tiện, cũng như số lượng tin, bài nhiều hơn hẳn các năm trước, thực hiện đúng lộ trình phát triển giai đoạn 2021 - 2025, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kêu gọi lãnh đạo Báo NNVN phát huy hơn nữa thành tích này. Ông thổ lộ, Bộ NN-PTNT rất cần những "tư duy ngược", những tiếng nói phản biện để những người làm quản lý có lăng kính đa chiều.

Nhân dịp xuân mới Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chúc Báo NNVN “nghĩ mới, nghĩ khác, nghĩ lớn” trong năm mới.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ, trong thời đại công nghệ 4.0, sự tăng trưởng của báo phải được số hóa, đo đếm bằng lượng độc giả truy cập, tiếp cận với Báo hàng ngày. Thứ trưởng gợi mở Báo NNVN cần tiến tới sản xuất một kênh chuyên biệt cho nông dân, nhằm đảm bảo thông tin một cách liên tục, giúp bà con ở vùng sâu vùng xa sớm nắm bắt được những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cũng như Bộ NN-PTNT. 

Trong không khí hân hoan đầu Xuân Nhâm Dần 2022, Thứ trưởng Hiệp chúc cán bộ, công nhân viên Báo NNVN có đủ sức khỏe, dồi dào nhiệt huyết, quyết tâm để hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ giao phó.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm