
Ông Vũ Văn Khìa (khu Điền Công 2, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí) lo lắng khi tuyến đê xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Thành.
Đê xuống cấp, nguy cơ vỡ khi triều cường dâng cao
Tuyến đê Điền Công được hình thành từ những năm 1992-1993, chủ yếu đắp bằng đất thủ công. Nằm ngay cửa sông Bạch Đằng, với chiều dài hơn 11km, đóng vai trò là "lá chắn" quan trọng bảo vệ hơn 500 hộ dân cùng 1.100 ha đất nông nghiệp và vùng nuôi trồng thủy sản của 3 khu là Đền Công 1, Đền Công 2 và Đền Công 3 thuộc phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Tuyến đê này thường xuyên chịu ảnh hưởng của dòng chảy mạnh và triều cường, dẫn đến tình trạng bào mòn, sụt lún, cao trình đê thấp dần, không đảm bảo an toàn trước thiên tai.
Tháng 9/2024, cơn bão số 3 đổ bộ và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn kéo dài đã làm mực nước dâng cao, tràn tuyến đê Điền Công. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đi tuần tra dọc tuyến đê để kịp thời kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở; thông báo cho người già, trẻ em thu dọn tài sản nhẹ, giá trị cao đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng và người dân chung tay đắp khoảng 20.000 bao cát từ 3h sáng đến 22h ngày 8/9/2024, đảm bảo an toàn cho tuyến đê Điền Công.

Mặt đê xuống cấp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Thành.
Ông Vũ Văn Khìa (khu Điền Công 2) bày tỏ lo lắng: "Gia đình tôi sống ở đây đã trên 30 năm. Mỗi khi mưa bão kéo đến, triều cường dâng, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tỉnh quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến đê để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất".
Không chỉ thân đê, hệ thống thoát nước của tuyến đê Điền Công cũng đang trong tình trạng đáng báo động. Hiện tuyến đê có 7 cống tiêu thoát nước, nhưng nhiều cống đã xuống cấp, khiến việc tiêu thoát nước gặp khó khăn mỗi khi triều cường dâng cao. Nếu không được cải tạo kịp thời, nguy cơ úng ngập trên diện rộng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngoài nhiệm vụ bảo vệ vùng dân cư và sản xuất, tuyến đê này còn được sử dụng như một tuyến đường giao thông quan trọng. Tuy nhiên, do mặt đê bị sạt lở, gồ ghề, việc di chuyển của người dân trở nên vô cùng khó khăn.
Cử tri đề nghị sớm đầu tư nâng cấp tuyến đê
Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đê Điền Công, cử tri địa phương đã nhiều lần kiến nghị chính quyền sớm có biện pháp nâng cấp, sửa chữa toàn diện. Theo đại diện Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh, đây là tuyến đê cấp IV, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
Ngày 8/10/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29, trong đó, quy định ngân sách cấp tỉnh sẽ đảm bảo kinh phí để thực hiện duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách các sự cố đối với các tuyến đê cấp IV.
Đáp lại kiến nghị của cử tri, ngày 23/9/2024, Sở NN-PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) Quảng Ninh đã có Tờ trình đề xuất phê duyệt kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê cấp IV trên địa bàn tỉnh. Sau khi rà soát, Sở đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương sửa chữa 8/16 tuyến đê cấp IV, trong đó có tuyến đê Điền Công.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện lại kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đê điều, đảm bảo đồng bộ với các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về khôi phục, tái thiết sau cơn bão số 3 (Yagi).
Mặc dù đã có chủ trương duy tu, bảo dưỡng nhưng đến nay, việc sửa chữa tuyến đê Điền Công vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Điều này khiến người dân không khỏi thấp thỏm, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Đê biển Điền Công đóng vai trò là "lá chắn" quan trọng bảo vệ hơn 500 hộ dân cùng 1.100 ha đất nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thành.
"Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền sớm có phương án triển khai cụ thể, đảm bảo tiến độ sửa chữa tuyến đê trước khi mùa mưa bão đến. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường," ông Khìa bày tỏ.