| Hotline: 0983.970.780

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Thứ Tư 27/03/2024 , 15:18 (GMT+7)

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Chỉ sau vài ngày ra mắt, Vinhomes Royal Island đã “chiếm spotlight” của thị trường bất động sản khi thu hút hàng nghìn khách hàng và nhà đầu tư đến với đảo Vũ Yên tìm kiếm một tương lai thịnh vượng cùng một chốn sống xa hoa đẳng cấp thế giới.

Bùng nổ ngay sau ngày ra mắt

“Trực chiến” tại đảo Vũ Yên (Hải Phòng) trong suốt nhiều ngày nay, anh Nguyễn Văn Nam - chuyên viên tư vấn của MICC Group - đại lý phân phối của Vinhomes cho biết, anh và các đồng nghiệp đã đón tiếp hàng nghìn khách hàng tới tìm hiểu. Đây là lượng khách hàng đột biến so với mặt bằng chung của thị trường trong giai đoạn hiện tại.

“Khách hàng quan tâm đến dự án khá đa dạng, một phần là người Hải Phòng và phần còn lại đến từ các tỉnh thành trên khắp cả nước, thậm chí nhiều Việt kiều cũng rất quan tâm”, anh Nam chia sẻ.

Đảo Vũ Yên đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Đảo Vũ Yên đang là “tâm chấn” của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Sức nóng hầm hập và thành công vang dội cũng là cảm nhận và đánh giá của ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vietstarland, khi nói về Vinhomes Royal Island sau vài ngày dự án chính thức “lên sóng”. Là nhà phân phối với hơn 10 năm đồng hành cùng Vinhomes, ông Khiêm cho rằng “không thể có dự án nào đặc biệt hơn Thành phố đảo Hoàng Gia”.

Theo ông Khiêm, những tiện ích thượng lưu của Vinhomes Royal Island, như Học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền cao cấp, sân golf quy mô hàng đầu Đông Nam Á… là chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Chất sống đỉnh cao tại đây là niềm khát khao của nhiều người. Thậm chí, “đảo tỷ phú” mới tại Việt Nam sẽ là điểm đến của giới nhà giàu, cộng đồng chuyên gia cao cấp quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… và cộng đồng Việt Kiều với quy mô 2,5 triệu người.

“Đây là vùng đất bluezone, vùng đất của sức khỏe đầu tiên của miền Bắc, là điểm khác biệt hoàn toàn so với dự án của các chủ đầu tư trên thế giới. Thế giới có gì thì Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn thế nữa”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp cùng vị trí 'ngàn năm có một' là những yếu tố giúp Vinhomes Royal Island sánh vai các 'đảo thượng lưu' nổi tiếng thế giới.

Bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp cùng vị trí “ngàn năm có một” là những yếu tố giúp Vinhomes Royal Island sánh vai các “đảo thượng lưu” nổi tiếng thế giới.

Ngoài đặc quyền sống thượng lưu của thành phố đảo, những yếu tố vượt trội của các phân khu cũng tạo nên sức hút cho Vinhomes Royal Island. Đơn cử, phân khu Tài Lộc nắm giữ tiềm năng kinh doanh đa dạng nhờ vị trí cửa ngõ của thành phố đảo, đồng thời sở hữu tuyến phố đi bộ ven sông dài và đẹp nhất Việt Nam.

Hay phân khu Miyabi - sản phẩm được hợp tác phát triển bởi Vinhomes và “ông lớn” đến từ đất nước mặt trời mọc Nomura, đang hấp dẫn giới thượng lưu nhờ sự tinh tế, hài hòa khi được “nhào nặn” dưới bàn tay của kiến trúc sư đại tài Kego Kuma. Ngoài bãi tắm nước biển sang trọng, riêng tư ngay sau từng dinh thự, phân khu này còn nổi bật với hệ thống tiện ích xanh đậm chất xứ sở Phù Tang như công viên Zen Park, công viên Ikigai…

Phân khu Miyabi với sự tinh tế và trang nhã đặc trưng phong cách Nhật Bản đang thu hút nhiều khách hàng muốn tìm kiếm một chốn sống đẳng cấp, riêng tư.

Phân khu Miyabi với sự tinh tế và trang nhã đặc trưng phong cách Nhật Bản đang thu hút nhiều khách hàng muốn tìm kiếm một chốn sống đẳng cấp, riêng tư.

“Cơn sốt” thành phố đảo Hoàng Gia sẽ còn kéo dài

Nhiều ý kiến cho rằng, dù mức độ quan tâm của khách hàng đang rất lớn nhưng sức nóng của Thành phố đảo Hoàng Gia vẫn chưa đạt tới đỉnh. Bởi lẽ, siêu phẩm này vẫn còn một lượng lớn khách hàng tiềm năng chưa khai thác hết, đặc biệt là giới nhà giàu quốc tế. “Cơn sốt” đó được nhận định sẽ bùng nổ khi Luật Đất đai sửa đổi chính thức có hiệu lực, giúp mở rộng cánh cửa để những khách hàng tiềm năng tiếp cận siêu phẩm này một cách dễ dàng hơn.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, cho rằng các dự án hạng sang hướng tới giới thượng lưu trên thế giới không nhiều, và rất hiếm dự án vượt trội như Thành phố đảo Hoàng Gia. Theo ông, Vinhomes Royal Island có nhiều điểm tương đồng với các dự án đẳng cấp trên thế giới với những giá trị khó tìm, như tại Miami, Los Angeles (Mỹ), Dublin (Ireland), Lisbon (Bồ Đào Nha)…

“Thị trường dành cho giới thượng lưu thế giới rất tiềm năng. Họ thường tìm đến những nơi có giá trị đặc biệt, nhiều lợi thế, có thiên nhiên, môi trường khác biệt, tiện ích đẳng cấp… mà ở Vinhomes Royal Island tôi thấy đều hội tụ các yếu tố đó. Chủ đầu tư đang đi đúng hướng trong việc phát triển các sản phẩm giá trị, đẳng cấp hạng sang để phục vụ giới thượng lưu”, ông Đính đánh giá.

Vinhomes Royal Island đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm 'ngôi nhà thứ hai' của giới siêu giàu thế giới.

Vinhomes Royal Island đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm “ngôi nhà thứ hai” của giới siêu giàu thế giới.

Nhiều chuyên gia nhận định, hiện tại là thời điểm thích hợp để sở hữu các BĐS hạng sang tại Thành phố đảo Hoàng Gia khi Vinhomes đang đưa ra những chính sách bán hàng đặc biệt dành riêng cho “bom tấn” này.

Theo đó, với việc niêm yết công khai thông tin giá và chính sách của Thành phố đảo Hoàng Gia trên website Vinhomes Market, khách hàng và nhà đầu tư có thể tìm hiểu và tra cứu toàn bộ thông tin dự án một cách nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt, khách hàng còn được mua đúng giá do chủ đầu tư công bố ở từng thời điểm (sản phẩm sơ cấp). Đối với trường hợp có từ 2 khách hàng trở lên cùng có nguyện vọng mua một sản phẩm BĐS, chủ đầu tư sẽ tổ chức việc cho trả giá công khai để minh bạch giá trị mua bán.

Theo các chuyên gia, cách làm đột phá này của Vinhomes vừa tạo cơ hội tiếp cận sản phẩm một cách bình đẳng cho khách hàng vừa giúp minh bạch hóa các giao dịch, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững. Nhờ đó, khách hàng và nhà đầu tư dễ dàng sở hữu một chốn sống đúng chuẩn thượng lưu, đồng thời nắm bắt cơ hội đầu tư, kinh doanh hấp dẫn bậc nhất Việt Nam vào thời điểm thị trường BĐS đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Để phục vụ khách hàng và nhà đầu tư tìm hiểu, tra cứu thông tin chính xác, Vinhomes Royal Island chính thức niêm yết giá và chính sách trên Vinhomes Market (https://market.vinhomes.vn) từ 21/3/2024.

Liên hệ: 1900 23 23 89

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm