| Hotline: 0983.970.780

Công đoàn Bộ NN-PTNT góp phần giữ đà tăng trưởng ngành nông nghiệp

Thứ Sáu 05/08/2022 , 14:32 (GMT+7)

Ngày 4/8, tại Thanh Hóa, Công đoàn cơ quan Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và tập huấn nghiệp vụ năm 2022.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ NN-PTNT; bà Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ NN-PTNT; toàn thể công đoàn viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Bà Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ NN-PTNT cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, đoàn viên công đoàn khối cơ quan Bộ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Ảnh: CĐB.

Bà Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ NN-PTNT cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, đoàn viên công đoàn khối cơ quan Bộ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Ảnh: CĐB.

Theo báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Công đoàn Bộ NN-PTNT thường xuyên chỉ đạo công đoàn cơ sở làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đoàn viên công đoàn cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn khối cơ quan Bộ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành nông nghiệp.

Toàn ngành đã chủ động chỉ đạo quyết liệt các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Trong bối cảnh nhiều tác động tiêu cực của dịch Covid-19, ngành nông nghiệp đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng mất mùa, rớt giá đối với các mặt hàng như lúa gạo, trái cây; ùn ứ nông sản ở biên giới; tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản… Nhờ đó, nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt năng suất, sản lượng, giá trị cao.

Bà Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ NN-PTNT (thứ 2 từ trái sang) trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Ảnh: CĐB.

Bà Vũ Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ NN-PTNT (thứ 2 từ trái sang) trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Ảnh: CĐB.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước đạt 2,8% (nông nghiệp tăng 2,31%, chăn nuôi tăng 5,7%, lâm nghiệp tăng 4,97%, thủy sản tăng 4,15%). Tốc độ tăng GDP ngành nông lâm thủy sản dự kiến đạt khoảng 2,7-2,8% (nông nghiệp tăng 2,2%; lâm nghiệp tăng 4,8%; thủy sản tăng 4,05%).

Tại hội nghị, Công đoàn Bộ NN-PTNT đã tổ chức phổ biến nghiệp vụ công tác văn phòng công đoàn, trên cơ sở Quyết định số 1668/QĐ-TLĐ ngày 8/12/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế công tác văn thư và công tác lưu trữ của tổ chức Công đoàn Việt Nam cho đoàn viên công đoàn khối cơ quan Bộ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm