| Hotline: 0983.970.780

Đậm sắc màu đêm khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017

Chủ Nhật 11/06/2017 , 07:56 (GMT+7)

Với chủ đề “Mở rộng vòng tay bè bạn”, Festival sẽ là dịp để tỉnh quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của xứ sở Trầm hương.

Tối 10/6, tại Quảng trường 2 tháng 4 (TP Nha Trang, Khánh Hòa), Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2017 chính thức được khai mạc.

Nhiều tiêt mục văn nghệ hấp dẫn diễn ra trong buổi khai mạc Festival

Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017 cho biết, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức 2 năm một lần nhằm giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị tinh thần, bản sắc văn hóa biển đảo của vùng đất, con người Khánh Hòa trong suốt chiều dài lịch sử, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

So với những lần trước, Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm nay có nhiều điểm mới từ quy mô cho đến chất lượng các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra Festival. Với 50 chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao... đặc sắc ở nhiều địa điểm sẽ mang lại cho du khách đến tham quan những trải nghiệm thú vị. Đặc biệt, sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa quốc tế hiện đại trong Festival năm nay sẽ góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các đồng bào các dân tộc trong nước cũng như với bạn bè quốc tế.

 “Qua đó, Festival biển lần thứ 8 muốn giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh về một vùng đất đầy năng động, tích cực hội nhập, mở rộng đoàn kết, hữu nghị và hợp tác quốc tế với bạn bè năm châu, bốn biển bằng chính những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và của quê hương Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng”, ông Nguyễn Đắc Tài nói.

Ảnh: Lê Khánh

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có lời chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã đồng tâm hiệp lực, sáng tạo và trách nhiệm thực hiện đổi mới, xây dựng quê hương, đặc biệt trong phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch, đóng góp xứng đáng vào thành tựu toàn diện trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết đất nước.

“Khánh Hòa không chỉ được thiên nhiên ban tặng những tài nguyên quý giá, những bãi biển, những cảnh quan tuyệt đẹp mà điều quan trọng, điều trân quý là sức người, tình người nơi đây đã làm cho Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch biển đảo lớn nhất cả nước, một điểm đến hấp dẫn với du khách bốn phương. Chúng ta biết ơn cha ông đã truyền lại những di sản văn hóa vô giá. Chúng ta trân trọng những tấm lòng, những khối óc, bàn tay đã bảo tồn, phát huy những di sản của cha ông để lại. Đồng thời cũng sáng tạo ra những giá trị làm nên những công trình mang tầm vóc thời đại”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn tỉnh Khánh Hòa hãy tạo một môi trường thật thuận lợi để các nhà đầu tư, nhân dân cùng tham gia đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Ảnh: Lê Khánh

Sau bài phát biểu mở màn của đại diện Ban tổ chức và Phó Thủ tướng, chương trình biễu diễn nghệ thuật chào mừng Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2017 diễn ra với nhiều tiết mục hấp dẫn, nhiều màu sắc của các đoàn biểu diễn trong nước cùng với 5 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Pháp, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Australia. Tất cả mang đến cho khán giả những ấn tượng không thể quên, báo hiệu một kỳ Festival thành công trên mọi phương diện.

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2017 sẽ diễn ra đến hết ngày 13/6. Dự kiến sẽ có khoảng 170.000 lượt khách trong và ngoài nước đến Nha Trang – Khánh Hòa trong dịp này.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm