| Hotline: 0983.970.780

Dẫn nước 21 km đến 1.000 hộ vùng ven biển

Thứ Tư 19/03/2025 , 05:47 (GMT+7)

Sở Nông nghiệp và Môi trường Tiền Giang vừa đầu tư 10 tuyến đường ống dài trên 21 km phục vụ cho hơn 1.000 hộ dân ở huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông.

Thêm hơn 1.000 hộ có nước sạch

Đầu mùa khô 2024-2025, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn 13.370 hộ vùng sâu, vùng xa, chưa sử dụng nước tập trung, chiếm 3,23% tổng số hộ dân vùng nông thôn toàn tỉnh. Trong đó, địa bàn huyện Tân Phú Đông có 683 hộ, huyện Gò Công Đông 2.676 hộ. Đây là hai địa phương ven biển của Tiền Giang chịu tác động nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn. Đặc biệt là vào hai mùa khô 2019-2020 và 2023-2024 tình hình thiếu nước sinh hoạt rất gay gắt.

Ông Nguyễn Đức Thịnh kiểm tra áp lực nước tại các tuyến đường ống vừa mới được đầu tư. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Đức Thịnh kiểm tra áp lực nước tại các tuyến đường ống vừa mới được đầu tư. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang cho biết: Thực hiện phương án phòng chống hạn mặn, đảm bảo nước sinnh hoạt cho nhân dân trong mùa khô năm nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 13-28/2, Sở đã hoàn thành dự án đầu tư mạng lưới cấp nước thứ cấp gồm 10 tuyến ống tại địa bàn 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Tổng chiều dài các đường ống trên 21 km, được đầu tư với kinh phí gần 9,3 tỷ đồng.

“Đến nay đã thi công lắp đặt xong 10 tuyến ống, đấu nối vào các tuyến hiện hữu và hoàn thành việc xúc xả các tuyến ống theo quy định. Công trình đã sẵn sàng để Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thực hiện việc lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ dân trong vùng dự án”, ông Nguyễn Đức Thịnh thông tin.

 Dự án Đầu tư mạng lưới cấp nước thứ cấp phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ cung cấp cho 1.165 hộ, gồm 900 hộ ở huyện Gò Công Đông và 265 hộ ở huyện Tân Phú Đông.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra đường ống nước của hộ dân tại khu vực lắp đặt các tuyến đường ống mới. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra đường ống nước của hộ dân tại khu vực lắp đặt các tuyến đường ống mới. Ảnh: Minh Đảm.

Nói về hiệu quả của dự án này, bà Phan Thị Thu Thủy ở ấp Chợ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông phấn khởi: “Mùa khô năm nay nước chảy mạnh hơn năm trước vì có thêm đường ống. Nước thì trong, sạch. Người dân hài lòng”.

Ông Mai Đại Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang cho biết: Tình hình thiếu nước sinh hoạt năm nay sẽ không khắc nghiệt như năm ngoái, bởi theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, mùa mặn sẽ kéo dài khoảng 45 ngày. Theo số liệu về nguồn nước dự trữ và tình hình tiêu thụ nước sinh hoạt như hiện nay, lượng nước cơ bản đảm bảo cung cấp cho nhân dân, nếu có thiếu hụt thì chỉ khoảng trong 10 ngày.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang hỏi thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thủy ở xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Minh Đảm.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang hỏi thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thủy ở xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông. Ảnh: Minh Đảm.

Kiến nghị hỗ trợ thêm 3 tuyến đường ống

Hiện nay, tại hai huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông vẫn còn nhiều hộ dân chưa được tiếp cận nước sạch trực tiếp từ đường ống của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, đặc biệt là các hộ dân ven biển. Để hỗ trợ các hộ dân khu vực này có nước sinh hoạt, công ty đã lắp đặt các vòi nước công cộng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tiền Giang, huyện Tân Phú Đông có 418 hộ và huyện Gò Công Đông còn 1.776 hộ ở vùng sâu, vùng xa, chưa sử dụng nước tập trung.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư 3 tuyến ống với chiều dài 7.600m, kinh phí 3,82 tỷ đồng để cấp cho 255 hộ dân trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Trong đó: tuyến ống dọc bờ Đông kênh Láng, ấp Cầu Xây - Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước dài 1.600m với kinh phí 0,52 tỷ đồng, phục vụ 65 hộ.

Tuyến ống dọc Đường huyện 08B (từ đường Thủ Khoa Huân đến bến đò Bến Chùa, ấp Tân Xuân - ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung) dài 3.500m với kinh phí 1,9 tỷ đồng, phục vụ 150 hộ.

Tuyến ống dọc đê biển nối tiếp tuyến ống HDPE D110 của Công ty Cấp nước Tiền Giang đầu tư (khu nhà yến) đến nhà quản lý đê cũ (cây phượng), ấp Tân Phú, xã Tân Thành dài 2.500m phục vụ 40 hộ với 1,4 tỷ đồng.

Xem thêm
Sơn La tháo gỡ khó khăn cho hai dự án nikel

Sơn La Ngày 13/3, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho hai dự án khai thác, chế biến mỏ nikel.

5 trường hợp từ chối giao khu vực biển

Theo Nghị định số 65/2025/NĐ-CP, Chính phủ quy định có 5 trường hợp từ chối giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân.