| Hotline: 0983.970.780

Mở vòi nước công cộng phục vụ miễn phí trong mùa hạn mặn

Thứ Sáu 07/03/2025 , 08:42 (GMT+7)

Tiền Giang Theo phương án phòng chống, ứng phó hạn mặn 2024-2025, tỉnh Tiền Giang dự kiến mở 114 vòi nước công cộng tại các địa điểm đã thực hiện năm ngoái.

Không để bị động trong cấp nước sinh hoạt

Từ trước Tết Nguyên đán 2025 đến nay, nhu cầu nước sinh hoạt tại khu vực phía Đông, tỉnh Tiền Giang tăng rất cao. Dự báo, nhu cầu sử dụng nước trong thời gian tới từ 80-82 nghìn m3/ngày đêm.

Để đáp ứng nhu cầu trên, ông Hồ Hữu Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang (Tiwaco), đơn vị chủ lực cung cấp nước sạch tại khu vực này cho biết, công ty sẽ tự sản xuất 28-29 nghìn m3/ngày đêm đồng thời tiếp nhận nước từ Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm là 54-56 nghìn m3/ngày đêm.

Cống Gò Cát (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đóng lại để ngăn mặn xâm nhập. Ảnh: Minh Đảm.

Cống Gò Cát (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đóng lại để ngăn mặn xâm nhập. Ảnh: Minh Đảm.

Bên cạnh đó, Tiwaco cũng báo cáo đề xuất đến đơn vị quản lý mở các giếng khoan dự phòng tại TP Mỹ Tho (6 giếng) và xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo (4 giếng) khi nước sông có độ mặn vượt chuẩn cho phép để phục vụ khu vực TP Mỹ Tho và phía Tây Chợ Gạo, ưu tiên dồn sản lượng nước BOO Đồng Tâm về các huyện phía Đông.

Theo phương án phòng, chống và ứng phó với hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024-2025 của UBND tỉnh Tiền Giang, dự kiến tỉnh sẽ mở 114 vòi nước công cộng từ các trạm cấp nước để cho nhân dân thuộc các xã vùng sâu, ngoài đê, các hộ sống phân tán chưa được sử dụng nước từ các trạm cấp nước tập trung đến lấy nước miễn phí.

Địa điểm mở 114 vòi nước công cộng tương tự như năm 2024, trên địa bàn 4 huyện, thành phố gồm: Gò Công Tây 11 vòi, TP Gò Công 15 vòi, Gò Công Đông 81 vòi, Tân Phú Đông 7 vòi.

Đối với những nơi không có nước để mở vòi công cộng, Tiwaco sẽ hợp đồng, thuê xe bồn chở nước đến cấp. Công ty sẽ tổ chức 4 điểm có nguồn nước ổn định cấp cho xe bồn đến nhận chở đến cấp cho các điểm dân cư vùng sâu, vùng xa, các bồn công cộng, các bệnh viện… 

Công ty có 63 bồn nước, 2 túi được bố trí tại 17 điểm. Các bồn và túi nước được đấu nối liên kết với vòi công cộng. Trong trường hợp người dân đến lấy nước mà vòi công cộng không cấp kịp thì nước tại các bồn sẽ cấp bổ sung. Thời điểm người dân không lấy nước, nước trong vòi sẽ tích vào bồn. Trường hợp nước bồn bị cạn thì dùng phương án xe bồn từ nơi khác chở nước đến cấp vào bồn. Ngoài ra, sẽ cấp nước thô bằng sà lan cho 2 ao tại huyện Tân Phú Đông.

Người dân Gò Công Đông lấy nước sạch từ các vòi công cộng. Ảnh: Minh Đảm.

Người dân Gò Công Đông lấy nước sạch từ các vòi công cộng. Ảnh: Minh Đảm.

Đã mở 23 vòi nước công cộng ở huyện Gò Công Đông

Đến thời điểm này, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang cho hay, đã mở 23 vòi nước công cộng tại huyện Gò Công Đông. Người dân đã đến lấy được hơn 1.000 m3 nước tại các điểm công cộng này.

Tân Điền là xã ven biển của huyện Gò Công Đông, nơi cuối nguồn của vùng ngọt hóa Gò Công. Đến thời điểm này, mực nước nội đồng vẫn còn khá dồi dào. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng như nhà máy nước cũng đã cho mở các vòi nước công cộng. Do đó, người dân địa phương không quá lo lắng về tình hình hạn mặn, cũng như nước sinh hoạt của mùa khô tới.

Ông Võ Thanh Tâm, người dân nơi đây cho biết: “Hiện nay, nước sinh hoạt từ nhà máy nước của gia đình vẫn còn ngọt, đầy đủ. Ngoài ra, chỗ chúng tôi mỗi ấp đều có 2 vòi nước công cộng phục vụ cho bà con ở những nơi nước chảy yếu. Tôi thấy mùa khô năm nay sẽ không bị tình trạng thiếu nước gay gắt như năm ngoái”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, số hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng nước từ trạm cấp nước tập trung tính đến cuối năm 2024 là 400.568 hộ, chiếm 96,77%. Số hộ vùng chưa sử dụng nước tập trung là 13.370 hộ, chiếm 3,23%.

Xem thêm
‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...