| Hotline: 0983.970.780

Đan Trường cảnh báo mùa dịch

Chủ Nhật 09/02/2020 , 06:50 (GMT+7)

Trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, ca sĩ Đan Trường có 9 show bị hủy.

Vì đã sắp xếp từ Mỹ trở về biểu diễn, nên ca sĩ Đan Trường đành dùng cả tháng rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh cảnh báo những cộng sự: “Mấy bạn nhân viên của mình bớt xài lại nhé, vì chỉ còn lương cứng thôi không có tiền phụ diễn nữa nha mấy em. Vì sức khoẻ cả nhà, hãy thật cẩn thận nhé”.
 

Cao Minh Đạt thử làm hảo hớn

17-43-32_co_minh_dt

Diễn viên Cao Minh Đạt mở màn năm mới bằng vai Ba Hảo trong bộ phim truyền hình “Hai chàng hảo hớn” dài 50 tập, do đạo diễn Quách Khoa Nam thực hiện. Bộ phim “Hai chàng hảo hán” làm theo kiểu cổ trang, kể về cuộc phiêu lưu của hai anh nông dân có tính mạo hiểm và ưa can thiệp những chuyện chướng tai gai mắt. Đây là lần đầu tiên Cao Minh Đạt thử sức với dạng vai có yếu tố hài hước!
 

Khánh Ly muốn kể "Chuyện tình"

17-43-32_khnh_ly

Ca sĩ Khánh Ly tiết lộ kế hoạch tổ chức live show “Chuyện tình” vào hai đêm 7-8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Không chỉ hát ca khúc Trịnh Công Sơn vốn là sở trường, ca sĩ Khánh Ly tuổi 75 còn chọn lựa các tác phẩm của Vũ Thành An và Ngô Thụy Miên để tâm sự với công chúng về những vui buồn đời mình.
 

Khả Ngân nghe "Bí mật của gió"

17-43-32_kh_ngn

Diễn viên Khả Ngân được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chọn đóng vai nữ chính trong bộ phim “Bí mật của gió”. Có màu sắc lãng mạn và nhiều chi tiết giả tưởng, bộ phim “Bí mật của gió” không chỉ là thử thách với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, mà còn là thử thách cho nữ diễn viên sinh năm 1997 như Khả Ngân!
 

Quang Dũng có "Nỗi niềm" đĩa than

17-43-32_qung_dung

Ca sĩ Quang Dũng phát hành album “Nỗi niềm” dưới định dạng đĩa than vốn đang dành cho giới thượng lưu. Đầu tư nhiều tiền bạc và công sức, album “Nỗi niềm” giới thiệu những ca khúc mà ca sĩ Quang Dũng tâm đắc như “Tôi với trời bơ vơ” (Tùng Giang), “Cô đơn” (Nguyễn Ánh 9), “Nếu một mai em qua đời” (Phạm Duy), “Tạ tình” (Hoàng Thi Thơ), “Nỗi niềm” (Tuấn Khanh), “Bài không tên số 5” (Vũ Thành An), “Có những niềm riêng” (Lê Tín Hương), “Vì đó là em” (Diệu Hương).

(Kiến thức gia đình số 6)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm