| Hotline: 0983.970.780

Đẳng cấp lên tiếng, Việt Nam xứng đáng thắng Malaysia

Thứ Năm 10/10/2019 , 22:09 (GMT+7)

Truyền thông châu Á cho rằng Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc trước Malaysia và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng đầu tay tại Vòng loại World Cup 2022.  

Quang Hải là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Việt Nam giành trọn vẹn 3 điểm.

Tờ Fox Sporst Asia dành những lời khen ngợi có cánh cho màn trình diễn của Quang Hải, đặc biệt là với pha làm bàn đẳng cấp ở phút 39 của hiệp 1: “Đó là một bàn thắng đẳng cấp. Quang Hải ghi bàn sau một pha nhào lộn và dứt điểm trên không. Cầu thủ của Việt Nam phải có cơ thể thực sự khỏe mạnh và dẻo dai để thực hiện cú đá như vậy.

Nói về cách triển khai trận đấu của hai đội, Fox Sports Asia đánh giá cao những sự chuẩn bị của HLV Park Hang Seo và các học trò: “Việt Nam tránh những màn đua sức với đối thủ và tận dụng lợi thế là những tình huống phối hợp gắn kết để lên bóng để đánh bại đối thủ”.

“Bàn thắng của Quang Hải là pha bóng dàn xếp ấn tượng nhưng không phải duy nhất trong hiệp 1 mà Việt Nam đã tạo ra. Nếu may mắn hơn, đội bóng áo đỏ có thể có thêm bàn thắng”.

Tờ Goal nhận định lối chơi của đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn so với đội khách Malaysia. Những pha lên bóng của đội chủ nhà chỉ gặp vấn đề ở đầu hiệp 1 nhưng sau đó đã trở nên sắc sảo hơn theo thời gian:

“Việt Nam là đội bóng thi đấu gắn kết hơn và chủ động hơn so với các học trò của HLV Tan Chang Hoe. Họ thi đấu kiên cường trong những phút đầu tiên trước sự áp sát và pressing tầm cao của Malaysia. Sau đó, khi đối thủ đã không còn duy trì được áp lực cũng là lúc Việt Nam dâng cao để có được bàn mở tỷ số cuối hiệp 1”.

Hàng thủ được tổ chức chặt chẽ cùng lối thi đấu kỷ luật, tập trung và đầy chắc chắn của tuyển Việt Nam khiến Malaysia gần như không thể triển khai tấn công trong xuyên suốt hiệp 2. Tuy nhiên, Văn Lâm và các đồng đội đứng vững để giành chiến thắng chung cuộc 1-0”.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định Việt Nam đã chơi một trận đấu xuất sắc và hạn chế gần như hoàn toàn các điểm mạnh của Malaysia.

“Bàn thắng của Quang Hải là cú đánh quyết định giúp Việt Nam có được lợi thế trước Malaysia. Trong hiệp thi đấu thứ 2, trước áp lực của đối thủ, các học trò của HLV Park Hang Seo thi đấu chặt chẽ và không để cho đối thủ tạo ra bất cứ một cơ hội hãm thành nào".

Chung cuộc, Việt Nam đã có được chiến thắng đầu tay với tỷ số sát nút 1-0 ở trận đấu thứ hai tại Vòng loại World Cup 2022.

 

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm