| Hotline: 0983.970.780

Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ Năm 30/06/2022 , 10:02 (GMT+7)

Sáng 29/6 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 cho cán bộ cấp ủy các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Lê Thành Công.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Lê Thành Công.

Đây là chuỗi hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Bộ và 250 cán bộ cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Bộ NN-PTNT.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã quán triệt Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ đã phổ biến một số nội dung trọng tâm về công tác bầu cử và hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hiện nay, toàn Đảng bộ Bộ có 294 chi bộ trực thuộc (8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ và 286 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở ) tổ chức đại hội chi bộ, đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ hoàn thiện trước ngày 30/7/2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh: Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn chi bộ, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ NN-PTNT.

Vì vậy, đại hội chi bộ phải thực sự sống động, bám sát thực tiễn và đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị chu đáo, có uy tín cao, đặc biệt chú trọng lựa chọn nhân sự Bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ cấp ủy.

Đồng chí Phạm Văn Đương, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ hướng dẫn công tác nhân sự và phổ biến một số nội dung trọng tâm về công tác bầu cử trong Đại hội chi bộ. Ảnh: Lê Thành Công.

Đồng chí Phạm Văn Đương, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ hướng dẫn công tác nhân sự và phổ biến một số nội dung trọng tâm về công tác bầu cử trong Đại hội chi bộ. Ảnh: Lê Thành Công.

Văn kiện đại hội phải được xây dựng công phu, cô đọng, súc tích, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, gắn với việc thực hiện Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Kết luận của Đảng.

Đồng thời chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 cần phải xây dựng trên cơ sở các quy định của Đảng, bám sát thực tiễn và đặc thù của các cơ quan, đơn vị. Các văn kiện của đại hội chi bộ phải được toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia ý kiến đóng góp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều tình huống từ thực tiễn để Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ giải đáp, cho ý kiến định hướng. Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 là hoạt động thiết thực, quan trọng góp phần tổ chức thành công đại hội 294 chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Bộ NN-PTNT.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công an cảnh báo các chiêu lừa đảo dịp lễ 30/4

TP.HCM Dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè gia tăng các thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch, máy bay giá rẻ trên mạng để chiếm đoạt tiền.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất