| Hotline: 0983.970.780

Đảng ủy Bộ NN-PTNT triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Năm 27/02/2020 , 16:31 (GMT+7)

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng. Là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Bộ NN-PTNT diễn ra chiều 27/2 tại Hà Nội. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT chủ trì hội nghị.

Theo ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT, hiện nay, Đảng bộ có 59 tổ chức Đảng trực thuộc. Trong đó, có 32 Đảng bộ cơ sở, 1 Đảng bộ bộ phận, 18 Chi bộ cơ sở, 8 Chi bộ trực thuộc.

Ông Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT tóm tắt báo cáo tổng kết tại hội nghị. Ảnh: Kế Toại. 

Ông Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT tóm tắt báo cáo tổng kết tại hội nghị. Ảnh: Kế Toại. 

Trong năm 2019, Đảng ủy Bộ NN-PTNT tích cực, chủ động tham gia với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ.

Bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, triển khai đạt kết quả. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Về công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc, kịp thời, đủ nội dung, đúng đối tượng đạt hiệu quả. Phương thức triển khai học tập được đổi mới, sáng tạo phù hợp với đặc thù của mỗi tổ chức đảng.

Đảng ủy Bộ và các Cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong năm 2019, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho gần 700 đồng chí là cấp ủy các cấp trực thuộc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc cũng tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát đến các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT.

Trong năm 2019, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng được tổ chức đầy đủ, bài bản.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 của Đảng ủy Bộ NN-PTNT. Ảnh: Kế Toại. 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 của Đảng ủy Bộ NN-PTNT. Ảnh: Kế Toại. 

Năm 2020, ông Trường cho biết, đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng. Là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời là năm cuối bứt phá về đích để hoàn thành Chiến lược 10 năm 2011 - 2020.

Năm 2020, Đảng ủy Bộ xác định tiếp tục chủ động tham gia với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 2,8%, giá trị sản xuất trên 3,0%, kim ngạch xuất khẩu trên 43 tỷ USD.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác dân vận cũng như kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất