| Hotline: 0983.970.780

Đạo diễn Mai Thu Huyền làm giám khảo Liên hoan phim quốc tế

Thứ Hai 13/11/2023 , 18:35 (GMT+7)

Đạo diễn Mai Thu Huyền được mời tham gia ban giám khảo hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á vừa khai mạc tại Los Angeles, California, Mỹ.

Đạo diễn Mai Thu Huyền năm nay 44 tuổi.

Đạo diễn Mai Thu Huyền năm nay 44 tuổi.

Đạo diễn Mai Thu Huyền học chuyên ngành ngoại giao và được yêu thích với vai trò diễn viên khi ở tuổi đôi mươi. Đạo diễn Mai Thu Huyền từng gây chú ý với bộ phim “Kiều” lấy cảm hứng từ Truyện Kiều, công chiếu năm 2021.

Tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival 2023, đạo diễn Mai Thu Huyền mang bộ phim mới “Đóa hoa mong manh” (A Fragile Flower) giới thiệu tại Ngày phim Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện điện ảnh này. Đồng thời, đạo diễn Mai Thu Huyền cũng được mời làm giám khảo cho hạng mục phim ngắn.

Ngoài bộ phim “Đóa hoa mong manh” của đạo diễn Mai Thu Huyền, còn có 3 bộ phim điện ảnh “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, “Nhà bà Nữ” của đạo diễn Trấn Thành, “Con Nhót mót chồng” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và 2 phim ngắn “Vinh quang của võ sĩ” của đạo diễn Tân DS, “Lặng gió” của đạo diễn Lê Châu.

Một cảnh trong bộ phim 'Tro tàn rực rỡ'.

Một cảnh trong bộ phim "Tro tàn rực rỡ".

Trong 100 bộ phim đến từ 50 quốc gia Châu Á, “Tro tàn rực rỡ” và “Lặng gió” là hai bộ phim Việt Nam chính thức được tranh giải tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival 2023. Nếu "Lặng gió" là tác phẩm còn xa lạ với công chúng, thì "Tro tàn rực rỡ" đã đoạt Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trên hành trình quảng bá và kết nối điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với nền công nghiệp điện ảnh châu Á và thế giới.

Với tư cách chủ tịch tập đoàn Tincom bảo trợ cho 6 bộ phim Việt Nam tham dự Liên hoan phim Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival 2023, đạo diễn Mai Thu Huyền tuổi 44 chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi lần đầu tiên Việt Nam có nhiều bộ phim được giới thiệu tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival như năm nay. Hạnh phúc hơn, khi Việt Nam có 2 bộ phim tham gia tranh giải.

Tôi rất hi vọng rằng, không chỉ tại Liên hoan phim Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival, mà điện ảnh Việt Nam sẽ còn xuất hiện ở nhiều sự kiện phim quốc tế khác trong thời gian tới và để lại dấu ấn tốt đẹp trong mắt khán giả cũng như nhận đánh giá cao từ các nhà chuyên môn”.

Một cảnh trong bộ phim 'Con Nhót mót chồng'.

Một cảnh trong bộ phim "Con Nhót mót chồng".

Liên hoan phim Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival 2023 là lần tổ chức thứ 9 của liên hoan phim thường niên này tại Los Angeles, California, Mỹ. Liên hoan phim Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival dự kiến bế mạc vào ngày 17/11.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm