| Hotline: 0983.970.780

Điều tra việc đào bới trái phép mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát

Thứ Hai 06/01/2025 , 19:04 (GMT+7)

Nơi an nghỉ của chúa Nguyễn Phúc Khoát bị kẻ xấu đào bới trái phép. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Di tích lăng Trường Thái. Ảnh: VT.

Di tích lăng Trường Thái. Ảnh: VT.

Ngày 6/1 ông Võ Lê Nhật, Bí thư Quận ủy Phú Xuân, thành phố Huế cho biết, đã tiếp nhận thông tin di tích lăng Trường Thái (ở phường Long Hồ, quận Phú Xuân, Thành phố Huế), nơi an nghỉ của chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào bới trái phép.

Hiện chính quyền địa phương và cơ quan Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 5/1, nhân viên Tổ bảo vệ quần thể lăng vua Gia Long (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) đã đến quét dọn, vệ sinh khu vực lăng Trường Thái đã phát hiện một hố đào có độ rộng và sâu khoảng 50cm ngay vị trí ngôi mộ. Vụ việc sau đó báo cáo cho các đơn vị chức năng.

Hiện trường di tích lăng Trường Thái bị kẻ xấu đào bới. Ảnh: VT.

Hiện trường di tích lăng Trường Thái bị kẻ xấu đào bới. Ảnh: VT.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trước đây vài chục năm có hiện tượng đào xới mộ ở lăng vua, chúa để tìm kiếm đồ tuỳ táng có giá trị nhưng nhiều năm gần đây không còn. Vụ việc đào bới nhỏ tại di tích lăng Trường Thái là trường hợp hiếm gặp.

Cũng theo ông Trung, với chức năng quản lý, vận hành và khai thác các di tích trên địa bàn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an để cảnh giác, ngăn chặn với những đối tượng xấu có ý định xâm hại các lăng mộ vua chúa.

Lăng Trường Thái là nơi an nghỉ của chúa Nguyễn Phúc Khoát (1714 - 1765), là vị chúa thứ 8 trong 9 chúa Nguyễn. Đây là một trong những lăng chúa Nguyễn có vị trí hẻo lánh và khó tiếp cận nhất.

Nơi đây, vào năm 2020 đã từng diễn ra lễ hành hương trị ân người khai sinh ra áo dài Việt Nam.

Xem thêm
Hơn 10.000 người tham gia ngày chạy vì TP. Hải Phòng xanh, văn minh

Ngày 22/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày chạy vì một thành phố xanh, văn minh và thân thiện năm 2025.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.