| Hotline: 0983.970.780

Được tuyển thẳng, thi vẫn đỗ thủ khoa

Thứ Ba 23/07/2013 , 09:42 (GMT+7)

Dù đã được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội, cô nữ sinh đến từ Nam Định vẫn đăng ký thi khối B Đại học quốc gia Hà Nội và đỗ thủ khoa với 29 điểm.

Được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội, cô nữ sinh đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thành phố Nam Định vẫn đăng ký thi khối B Trường Đại học quốc gia Hà Nội và đỗ thủ khoa với tổng điểm 29.


Phan Thị Hồng Hải (trái) cùng bạn học (Ảnh: Infonet).

Là học trò chuyên Toán, em đã khiến mọi người bất ngờ khi giành giải Nhất kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học từ năm lớp 11 và trở thành thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất của Đại học quốc gia Hà Nội trong mùa tuyển sinh đại học năm nay.

Năm lớp 11, Phan Thị Hồng Hải đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và đạt giải Nhất, đồng nghĩa với việc em được tuyển thẳng vào khối B của một số trường đại học. Tuy nhiên Hải vẫn quyết định nộp hồ sơ dự tuyển sinh đại học vì theo em, đây là một kì thi lớn có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời. “Em muốn được thử sức mình và trải nghiệm cảm giác tham gia thi cùng các bạn, cũng là để có thêm kinh nghiệm chia sẻ với em mình,” Hải tâm sự.

Sinh ra trong một gia đình có ba chị em, ngoài người chị lớn hơn mình bảy tuổi, Hải còn một em trai năm nay bước vào lớp 10. Bố mẹ bận rộn nên việc học hành của chị em Hải đều tự giác.

Hải có bề dày thành tích khá đáng nể khi 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, cấp 1 và cấp 2 liên tục đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Chọn lớp chuyên Toán khi bước vào cấp ba nhưng Hải lại nhanh chóng bị thu hút bởi những kiến thức lý thú của môn Sinh học. Em tâm sự rằng từ nhỏ đã mong muốn được trở thành bác sỹ nên học tốt môn Sinh chính là chìa khóa giúp em mở cánh cửa đi tới ước mơ của mình.

Thấy được niềm say mê và khả năng của cô học trò nhỏ, cô giáo phụ trách đội tuyển quốc gia Trần Thị Thanh Xuân cùng giáo viên chủ nhiệm lớp Hồng Hải đã tạo điều kiện cho em tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.

Hải chia sẻ: “Khi mới vào đội tuyển em khá 'đuối' so với các bạn vì các bạn đã theo học lớp chuyên ngay từ đầu. Có những lúc em nản, muốn bỏ dở giữa chừng nhưng sau đó cô Xuân đã động viên em rất nhiều, hướng dẫn cho em cách bắt kịp kiến thức...”.

Bí quyết học tập của cô gái có nụ cười rạng rỡ này không có gì khác ngoài sự chăm chỉ và học tập theo hệ thống. Theo Hồng Hải, không chỉ riêng với môn Sinh mà bất cứ môn học nào muốn học tốt cũng cần nắm vững kiến thức cơ bản, sát với chương trình sách giáo khoa, bởi đó chính là nền tảng để mở rộng ra những bài tập thực hành và nâng cao.

Ngoài ra, Hải cũng thường xuyên đọc và tìm thêm sách tham khảo. Khi học, Hải luôn chú ý tìm những tài liệu mới, trao đổi bài vở với các bạn và thầy cô giáo, làm thêm nhiều đề thi của các năm trước. Mỗi ngày thời gian học của em thường bắt đầu từ 8 giờ tối tới 12 giờ khuya, đôi lúc mải mê quá, thậm chí cô bé học luôn tới sáng.

Hồng Hải cũng có một chia sẻ khá thú vị để tăng hứng thú học tập, đó là khi đã hơi “mệt” với môn học này, em sẽ tạm gác lại bài vở môn đó để chuyển sang học một môn khác, hoặc dành thời gian giải trí vowus những sở thích của mình như đọc truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, xem tivi cùng gia đình…

Để đạt điểm cao trong kỳ, thi đại học, theo Hải ngoài kiến thức thì kỹ năng làm bài, tâm lý khi thi là rất quan trọng. Em tâm sự: “Lúc làm bài tinh thần cần phải 'vững,' với các môn thi trắc nghiệm, em có để ý một số mã đề những câu hỏi khó thường bị đưa lên đầu, thí sinh vừa đọc lướt qua rất dễ hoảng. Những câu hỏi khó, khi đã nháp mà vẫn chưa ra kết quả em thường hay đánh dấu lại trên đề thi, khi 'giải quyết' hết những câu khác sẽ quay lại suy nghĩ thêm. Khi đó, tâm lý mình thường ổn định hơn vì đã chắc ăn điểm được phần lớn, từ đó sẽ bình tĩnh để làm phần bài còn lại.”

Tuy đỗ thủ khoa một trường đại học lớn nhưng Hồng Hải sẽ không lựa chọn Đại học Khoa học tự nhiên, lần dự thi này em chủ yếu chỉ muốn “thử sức mình.” Để hiện thực hóa ước mơ từ nhỏ của mình, em đã đăng ký trở thành tân sinh viên Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành y đa khoa.

Sau sáu năm trên ghế giảng đường, dự định và cũng là ước mơ trong tương lai của em chính là trúng tuyển Bác sỹ nội trú – một chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các sinh viên y khoa hệ chính quy xuất sắc, đem tài năng và y đức của mình phục vụ bệnh nhân.

(Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm