| Hotline: 0983.970.780

'Em út' của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ở Campuchia

Thứ Ba 20/08/2024 , 14:13 (GMT+7)

Thành lập ngày 1/1/2011, Công ty TNHH Cao su Mekong có thể xem là 'em út' trong 16 đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) ở Campuchia.

 

Nằm sâu những lô cao su vuông vức, Công ty TNHH Cao su Mekong có địa bàn trải rộng trên 2 tỉnh của Campuchia là Kampong Thom và Preah Vihear. Thành lập vào đầu năm 2011, Cao su Mekong được xem là đơn vị trẻ tuổi nhất trong số 16 đơn vị của VRG đang đóng chân trên 7 địa phương của Campuchia.

 

Cũng trong năm 2011, Cao su Mekong tổ chức trồng những cây cao su đầu tiên ở Campuchia, đến khoảng 2018 thì bắt đầu thu hoạch. Đến nay, diện tích đất công ty quản lý là hơn 6.080ha. Trong đó tỉnh Kampong Thom là hơn 4.400ha, tỉnh Preah Vihear là gần 1.680ha. 

 

Về diện tích cây trồng, công ty đang có 5.714ha cao su, trong đó tỉnh Kampong Thom là gần 4.150ha và tỉnh Preah Vihear là gần 1.570ha, 100% diện tích đã đưa vào khai thác với năng suất ổn định. Đem lại thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho lực lượng công nhân người bản địa cũng như cán bộ, chuyên gia người Việt làm việc tại Campuchia.

 

Hiện nay, 100% công nhân khai thác cao su của Công ty TNHH Cao su Mekong là người Campuchia mặc dù là ngành nghề mới so với người địa phương nhưng nhờ nhiều chính sách thu hút, đào tạo và đãi ngộ, lực lượng công nhân của công ty hiện đã ổn định và làm việc hiệu quả. Mỗi công nhân đảm nhận khoảng 6,5ha, có năng suất trung bình 626 cây/công nhân/phiên cạo, tương đương sản lượng 10,3 tấn mủ/năm.

 

Sau khi thu hoạch, mủ sẽ được vận chuyển về nhà máy chế biến của công ty để tạo ra những sản phẩm theo tiêu chuẩn SMR hoặc SCR. Hiện nay, nhà máy của công ty cũng như các công trình phụ trợ đã được xây dựng hoàn chỉnh và đi vào hoạt động với công suất tối đa.

 

Tính đến hết tháng 7 vừa qua, năm 2024 Cao su Mekong đã khai thác được 3.634,20 tấn, đạt 40,38% so với kế hoạch năm 2024 là 9.000 tấn. Con số này tăng 340,78 tấn, tương ứng tăng 9,37% so với cùng kỳ năm 2023.

 

Liên quan đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm, 7 tháng vừa qua, công ty tiêu thụ được 3.708,22 tấn, đạt 41,20% so với kế hoạch năm 2024 là 9.000 tấn. Kết quả này tăng 733,85 tấn, tương ứng 19,79% so với cùng kỳ năm 2023.

 

Mủ SCR 10 của công ty sẽ đóng gói theo tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đem đi tiêu thụ. Bên cạnh đó, công ty quảng bá sản phẩm cả trong và ngoài nước để thu hút thêm đầu tư. Về tình hình tiêu thụ, sau 7 tháng đầu năm 2024, Cao su Mekong đã tiêu thụ được 3.708,22 tấn, đạt 41,20% so với kế hoạch năm 2024 l à 9.000 tấn. So với cùng kỳ, tăng 733,85 tấn, tương ứng tăng 19,79%.

 

Ngoài thu nhập chính từ lương cố định và lương sản xuất, Cao su Mekong còn có nhiều chế độ đãi ngộ với công nhân người Campuchia như tiền phụ cấp, bảo hiểm, nhu yếu phẩm, đồ bảo hộ lao động... Đặc biệt, công ty xây dựng khu dân cư dành riêng cho công nhân, giúp nhiều người an cư lạc nghiệp, không chỉ bản thân công nhân mà cha mẹ, con cái cũng đến đây ở.

 

Với tổng số diện tích gần 10.000m2, công ty xây dựng 114 căn hộ kiên cố cho công nhân và 13 nhà ở cho cán bộ. Trong đó, ở khu nhà của công nhân đã hình thành nên các cộng đồng gắn bó, đông đúc và có đầy đủ các loại dịch vụ liên quan đến đời sống của bà con như tạp hóa, tiệm sửa xe, khu vui chơi thể thao...

 

Sau hơn 10 năm có mặt ở Campuchia, hiện nay "em út" Công ty TNHH Cao su Mekong đã hoạt động ổn định và hiệu quả. Tạo ra bộ mặt mới cho một vùng rộng lớn ở Kampong Thom và Preah Vihear. Không chỉ nâng cao đời sống cho anh chị em công nhân mà còn đầu tư thêm hạ tầng như điện, đường, trường, trạm giúp các phum lân cận cũng phát triển, khang trang hơn.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) hiện có 16 công ty đầu tư cao su trải dài trên 7 tỉnh tại Campuchia, với diện tích gần 87.590ha. Những năm qua, diện tích và sản lượng khai thác của khu vực Campuchia không ngừng tăng cao. Campuchia đang là khu vực có sản lượng lớn thứ 2 của Tập đoàn, sau Đông Nam bộ.

Khu vực này hiện có 9 nhà máy chế biến với công suất 118.900 tấn/năm. Sản phẩm cũng ngày càng đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng: SVR 10, 20 (105.900 tấn); RSS (7.000 tấn); SVR 3L, 5 (6.000 tấn). Các dự án tại Campuchia góp phần gia tăng năng lực sản xuất cao su thiên nhiên của Tập đoàn trong bối cảnh diện tích phù hợp cho phát triển cây cao su tại Việt Nam đang có xu hướng giảm dần gần đây.

Nhân tạo thành công giống và nuôi thương phẩm cá chạch sông

Nhân tạo thành công giống và nuôi thương phẩm cá chạch sông

Ảnh 16:30

Cần Thơ Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chạch sông tại ĐBSCL sẽ mở ra nhiều triển vọng để phát triển nuôi loài cá đặc sản có giá trị kinh tế cao này.

Chuyến hàng quốc tế hỗ trợ đầu tiên đến Nội Bài, chuyển thẳng Yên Bái

Chuyến hàng quốc tế hỗ trợ đầu tiên đến Nội Bài, chuyển thẳng Yên Bái

Ảnh 20:45

Chiều 11/9, chuyến hàng khắc phục hậu quả bão số 3 cho Chính phủ Australia hỗ trợ đến sân bay Nội Bài và được vận chuyển thẳng lên Yên Bái.

Lũ sông Hồng dâng cao, người dân phường Phúc Tân hối hả chạy lụt

Lũ sông Hồng dâng cao, người dân phường Phúc Tân hối hả chạy lụt

Ảnh 18:47

HÀ NỘI Lũ dâng cao trong đêm khiến nhiều con phố thuộc phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị ngập sâu. Hiện người dân đã phải dùng thuyền để di tản.

Thành phố Yên Bái: Đâu cũng thấy nước, đâu cũng thấy thuyền

Thành phố Yên Bái: Đâu cũng thấy nước, đâu cũng thấy thuyền

Ảnh 07:37

Dù lượng mưa đã giảm nhưng tại thành phố Yên Bái nhiều nơi vẫn ngập chìm trong biển nước, khiến nhiều khu vực dân sinh bị chia cắt nặng nề.

Nước sông Hồng tràn vào khu ngoài đê, cầu Long Biên cấm lưu thông

Nước sông Hồng tràn vào khu ngoài đê, cầu Long Biên cấm lưu thông

Ảnh 17:14

Hà Nội 16h chiều 10/9, nước sông Hồng đoạn qua cầu Long Biên tiếp tục dâng, tràn vào nhiều khu sinh hoạt, nhà ở của các hộ dân ngoài đê thuộc quận Hoàn Kiếm.

Rừng thông hơn 40 năm tuổi tan hoang sau bão số 3

Rừng thông hơn 40 năm tuổi tan hoang sau bão số 3

Ảnh 14:15

Khu rừng thông hơn 40 năm tuổi được các thế hệ kiểm lâm và người dân địa phương gây trồng trở nên hoang tàn khi bão số 3 quét qua.

Xem thêm