
Ngày 14/3, đoàn cấp cao của Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG) đã có chuyến thăm và làm việc tại TP. Cần Thơ. Đoàn gồm các lãnh đạo chủ chốt của DLG, bao gồm GS Katharina Reihn - Phó Chủ tịch DLG; TS Lars Huf - Phó Giám đốc điều hành DLG Markets; ông Erik Guttulsröd - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ DLG kiêm Trưởng nhóm Quản lý Nông trại và Phát triển bền vững.

Một trong những điểm dừng chân của đoàn là Viện Lúa ĐBSCL. Tại đây, TS Trần Ngọc Thạch - Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL - đã giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật và mô hình thí điểm tại Viện.

Năm 2022, Viện Lúa ĐBSCL là địa điểm diễn ra sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live - một dấu ấn về thúc đẩy canh tác nông nghiệp bền vững thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Một trong những yếu tố được chuyên gia Đức quan tâm là đặc điểm thổ nhưỡng, đất đai nơi đây.

Các chuyên gia quan sát, phân tích mẫu đất có đặc điểm sình lầy, mềm, dễ lún sâu. Do vậy, những cỗ máy to, hiệu quả ở những nước khác có thể không phù hợp với Việt Nam, mà sẽ cần thêm nghiên cứu, điều chỉnh để giới thiệu công nghệ châu Âu đến nông dân trong nước.

Sau chuyến thăm, đoàn công tác DLG tìm hiểu sâu hơn về định hướng nghiên cứu phát triển của Viện Lúa ĐBSCL. Cùng dự có TS Trần Văn Tám - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ (bìa trái), bà Huỳnh Kim Định - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) cùng các cán bộ chủ chốt của Viện Lúa ĐBCSL.

Phó Chủ tịch DLG Katharina Reihn bày tỏ hy vọng sẽ có cơ hội mở rộng các ý tưởng hợp tác với Bộ, đặc biệt trong lĩnh vực mô hình trang trại trình diễn và trung tâm đào tạo nông nghiệp.

Tiếp đó, lãnh đạo DLG tham quan cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ.

Tại đây, các giáo viên nhà trường đã chia sẻ về phương pháp dạy học gắn liền với thực hành. Điển hình, trong lớp học chế biến nông sản và thủy sản, đội ngũ giáo viên và sinh viên đã cùng nhau hoàn thiện sản phẩm tôm tempura đông lạnh, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Không chỉ vậy, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ còn là điểm đến đáng tin cậy của các hợp tác xã ĐBSCL. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, nhà trường thường xuyên tư vấn các HTX xây dựng thương hiệu OCOP, từ chế biến sản phẩm thô đến đóng gói bao bì, thiết kế thương hiệu và đăng ký nhãn hiệu.
Chuyến đi của DLG đến Cần Thơ mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nông dân, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững và hiệu quả hơn cho khu vực ĐBSCL.
Được thành lập vào năm 1885 bởi kỹ sư Max Eyth, DLG ra đời với sứ mệnh ban đầu là kiểm nghiệm máy móc và sản phẩm nhằm mang lại lợi ích cho nông dân. Trải qua quá trình phát triển, DLG đã mở rộng thành một mạng lưới lớn với sự tham gia của các chuyên gia tình nguyện trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học thực phẩm và công nghệ thực phẩm.
Hiệp hội luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh hỗ trợ nông dân và các nhà sản xuất thực phẩm tiếp cận những công nghệ, thiết bị hiện đại nhất. Với mạng lưới toàn cầu không ngừng mở rộng, DLG tổ chức các hội chợ triển lãm và sự kiện kết nối để giúp doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý tiếp cận những tiến bộ công nghệ mới nhất.