| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai: Dùng xe ô tô tông chết tình địch

Thứ Hai 20/08/2018 , 14:24 (GMT+7)

Ngày 20/8, Thượng Tá Trần Ngọc Anh- Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Gia Lai, cho biết đang khẩn trương điều tra vụ dùng xe ô tô tông chết người liên quan đến tình cảm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

 Khoảng 1h45 ngày 20/8, anh Lại Đức Chung (35 tuổi, ngụ tại đường Lê Đại Hành), cùng anh Lê Ngô Vĩnh Phát (25 tuổi, ngụ tại tổ 8, phường Ia Kring, đều thuộc TP Pleiku) chạy xe ô tô biển số 81A-1253 đến nhà anh Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi, ngụ tại đường Duy Tân, P.Diên Hồng, TP Pleiku) để giải quyết chuyện tình cảm.

Khi đến nơi anh Chung và anh Phát xuống xe, đi vào nhà gặp anh Toàn để nói chuyện “phải trái”, nhưng anh Toàn không đồng ý, lúc này anh Toàn đang ngồi sẵn trên xe ô tô biển số 81A-116.20 phía trước sân. Thấy vậy, anh Chung liền chạy ra đứng trước chặn đầu xe, còn anh Phát chạy lại xe của mình lấy một con dao dài 90cm, rồi chạy đến chém vào bên phải xe ô tô anh Toàn. Thấy Phát cầm hung khí tấn công, Toàn đạp ga tông thẳng vào Chung rồi phóng đi, đến ngã ba đường Lê Thánh Tôn, P.Ia Kring cách hiện trường khoảng 3km thì xe bị lật. Sau đó, Toàn đã đến công an P.Diên Hồng, TP Pleiku để đầu thú.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Chung được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nhưng do vết thương quá nặng, nên đến khoảng 6h40 ngày 20/8 anh Chung đã bị tử vong.

Theo thông tin ban đầu, anh Toàn cho rằng nạn nhân có quan hệ tình cảm với vợ mình, năm 2017 Toàn và một số người đã từng vây đánh ghen anh Chung ngay trên đường.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.