Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế vừa có văn bản gửi UBND thành phố về việc không cấp phép tổ chức hội thi chim chào mào.
Theo đó, một đơn vị ở TP. Huế đã đề xuất tổ chức hội thi tiếng hót chim chào mào có quy mô lớn trong tháng 3 này, thu hút người chơi chim cảnh ở nhiều tỉnh thành khác đến dự nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2025 (TP Huế đăng cai).

Kiểm lâm TP Huế thả các cá thể chim chào mào bị nuôi nhốt, mua bán trái phép về tự nhiên. Ảnh: Kiểm lâm Huế
Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, chim chào mào có tên khoa học là Pycnonotus Jocosus, là loài thuộc động vật rừng thông thường, có nguồn gốc hoang dã. Sau khi nhận được đề xuất, Sở đã tổ chức họp để lấy ý kiến về việc tổ chức cuộc thi chim này và quyết định không cấp phép tổ chức hội thi.
Cụ thể, tiêu chí thể lệ hội thi do đơn vị tổ chức đề xuất chưa quy định rõ ràng về việc các cá thể tham gia phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp. Do đó, chưa đủ điều kiện để xem xét đề nghị tổ chức. Mặt khác, việc tổ chức còn liên quan đến vấn đề pháp lý, nguồn gốc của chim, cũng như lo ngại việc làm này sẽ tiếp tay cho nạn đặt bẫy, “tận diệt” chim trời.
Cũng theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, những cuộc thi như vậy chưa phù hợp với quy định pháp luật và không tương thích với định hướng phát triển Huế trở thành một trung tâm văn hóa, du lịch thân thiện với môi trường.

Lực lượng chức năng ở Huế tháo gỡ bẫy bắt chim trời. Ảnh: Văn Dinh.
Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Huế nói rằng, người nuôi chào mào phải đảm bảo chim có nguồn gốc hợp pháp, có thông báo cho cơ quan kiểm lâm để theo dõi, quản lý, có sổ theo dõi chim. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn không trực tiếp quản lý chim chào mào.
“Phần lớn chim chào mào nuôi làm cảnh hiện nay có nguồn gốc từ săn bắt trái phép trong tự nhiên. Nếu cho phép tổ chức hội thi mà không kiểm soát chặt chẽ, điều này có thể vô tình khuyến khích hoạt động bẫy, bắt chim trái phép, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh, buôn bán chim chào mào trái phép trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm để bảo vệ các loài chim hoang dã”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế (nay là TP. Huế) đã ban hành công văn hướng dẫn xử phạt các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Trong đó, mức xử phạt cao nhất là hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật, có mức phạt từ 5 triệu đồng đến 400 triệu đồng.
Huế cũng ban hành chỉ thị nghiêm cấm việc cán bộ, công chức, viên chức các địa phương; tổ chức, đơn vị sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật rừng, chim trời…