| Hotline: 0983.970.780

Giữ nguyên quyết định chấm dứt dự án Nha Trang Sao lấn biển

Thứ Ba 24/04/2018 , 15:23 (GMT+7)

Ngày 24/4, nguồn tin NNVN cho biết, Sở KH-ĐT Khánh Hòa vừa bác đơn khiếu nại về việc thu hồi dự án Dự án công viên văn hóa, giải trí, thể thao (gọi tắt dự án Nha Trang Sao) do Cty CP Nha Trang Sao làm chủ đầu tư.

Dự án Nha Trang Sao lấn biển trái phép

Sở KH-ĐT giữ quyết định số 18/QĐ-SKHĐT ngày 19/1/2018 về việc chấm dứt dự án Nha Trang Sao. Bởi kết luật Sở KH-ĐT cho rằng nội dung khiếu nại theo đơn khiếu nại lần đầu ngày 8/2/2018 của Cty CP Nha Trang Sao là không có căn cứ. Và, việc Sở chấm dứt hoạt động của dự án Nha Trang Sao là đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Sở KH-ĐT ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án này vì nhà đầu tư không thực hiện đúng theo nội dung quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, không thực hiện đảm bảo thời gian gia hạn tiến độ của UBND tỉnh và bị xử phạt nhưng tiếp tục vi phạm. Dự án đầu tư ngừng hoạt động và nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động.

Sau đó, chủ đầu tư khiếu nại lần đầu quyết định này vì cho rằng việc chậm trễ hoàn toàn không xuất phát từ lỗi của chủ đầu tư. Bởi chủ đầu tư đã hoàn thành hồ sơ điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa. Trong khi đó Cty chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào, cũng như chưa có cơ hội trình bày và tiếp thu ý kiến đóng góp nhưng đã ra quyết định thu hồi.

Tuy nhiên theo Sở KH-ĐT, tại buổi đối giữa Sở với chủ đầu tư được tổ chức vào cngày 30/3/2018, phía nhà đầu tư không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ gì thêm liên quan đến nội dung khiếu nại. Song Cty vẫn đề nghị được tiếp tục thực hiện dự án và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ quy định pháp luật.

Dự án Nha Trang Sao nằm trên đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang) được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Nha Trang Sao từ tháng 3/2012, với vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD. Dự án được khởi công đầu năm 2014, có tổng diện tích 103.568m2, trong đó có 44.152m2 mặt đất và 59.416m2 mặt nước. Dự kiến sẽ hoàn thành dự án giai đoạn 1 vào cuối năm 2015 và giai đoạn 2 vào cuối năm 2016.

Dự án này có nhiều hành vi vi phạm, trong đó lấn vịnh Nha Trang trái phép 2,3 ha.

15-06-23_2
Ảnh: K.S

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm