| Hotline: 0983.970.780

Gục ngã trước người Thái, U22 Malaysia buộc phải quyết đấu U22 Việt Nam

Thứ Bảy 06/05/2023 , 18:33 (GMT+7)

U22 Malaysia để thua 0-2 trước U22 Thái Lan và buộc phải thắng U22 Việt Nam trong lượt đấu tiếp theo nếu muốn giành quyền đi tiếp tại SEA Games 32.

Kết quả bóng đá U22 Thái Lan vs U22 Malaysia

U22 Thái Lan được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U22 Malaysia khi 2 đội so tài ở lượt đấu tại Vòng bảng SEA Games 32 bất chấp việc Voi chiến từng thất bại trước Mãnh hổ 1 năm trước. 

Không giống như những dự đoán ban đầu, trận đấu giữa U22 Thái Lan vs U22 Malaysia diễn ra trong thế trận có phần nhỉnh hơn dành cho U22 Malaysia. Thậm chí, đội bóng này suýt chút nữa mở tỷ số ở phút thứ 7 sau sai lầm của thủ môn bên phía U22 Thái Lan. 

Thế trận giằng co được 2 đội thể hiện những phút sau đó. Vì thời tiết nắng nóng nên cả 2 không dám chơi đua sức. U22 Malaysia, do đó đứng vững trước sức tấn công không quá dồn dập của U22 Thái Lan. 

Lần lượt Achitpol, Leon Pitchaya, Channarong dứt điểm nhưng người chiến thắng đều là thủ môn Izhan bên phía U22 Malaysia. 

Phải đến sau phút 30, các học trò của HLV Issara Sritaro chiếm lĩnh trận đấu và khiến U22 Malaysia phải lùi sâu phòng ngự. Channarong Promsrikaew kết thúc lại hiệp 1 bằng một cú đá trúng người thủ môn Izhan và không thể ghi bàn. 

Gặp đôi chút khó khăn nhưng U22 Thái Lan vẫn biết cách đánh bại U22 Malaysia. Ảnh: SMMSports.

Gặp đôi chút khó khăn nhưng U22 Thái Lan vẫn biết cách đánh bại U22 Malaysia. Ảnh: SMMSports.

Hiệp 1 trận đấu giữa U22 Thái Lan vs U22 Malaysia kết thúc mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Trong những phút của hiệp 2, sức ép được gia tăng về phía khung thành của đội bóng áo vàng. 

Với việc thời tiết dịu bớt, cả 2 đội có thể phô diễn thể lực của mình. Liên tiếp những pha tranh chấp quyết liệt nổ ra giữa cầu thủ của U22 Malaysia và U22 Thái Lan. 

Trong thế trận giằng co, bước ngoặt xuất hiện ở phút 72. Đây có thể xem là một thoáng mất tập trung của hàng thủ U22 Malaysia và họ đã phải trả giá. 

Cầu thủ vào sân thay người Anan, trong một tình huống đột phá, xộc thẳng vào trung lộ của U22 Malaysia đã tung ra một cú đá chéo góc, mở tỷ số của trận đấu U22 Thái Lan vs U22 Malaysia. 

Với thế trận cửa dưới và lại bị thủng lưới trước, U22 Malaysia buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Từ đây, những cơ hội phản công đến nhiều hơn cho Voi chiến. 

Sự hớ hênh của hàng phòng ngự khiến U22 Malaysia thủng lưới thêm một bàn với kịch bản tương tự. Một cầu thủ vào sân thay người khác của HLV Sritaro là Yotsakon toả sáng bằng một pha đột phá, vượt qua cả thủ môn U22 Malaysia trước khi đưa bóng vào lưới, ấn định tỷ số 2-0 cho trận đấu này. 

Thắng trận 2-0, U22 Thái Lan tràn trề hy vọng bước vào vòng Bán kết. Còn U22 Malaysia, họ hiểu rằng, cửa đi tiếp của họ đang là rất hẹp và buộc phải giành chiến thắng trước U22 Việt Nam. 

Chung cuộc U22 Thái Lan vs U22 Malaysia: 2-0 

>>> Xem thêm: Hạ đẹp Malaysia, bóng chuyền nam Việt Nam vào Bán kết SEA Games 32

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm