| Hotline: 0983.970.780

Hạn hán ở Bắc Trung bộ khiến sản xuất nông nghiệp đảo lộn

Thứ Ba 21/07/2020 , 10:46 (GMT+7)

Vụ hè thu mùa năm 2020, có khoảng 8.200ha phải điều chỉnh giãn, dừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng do hạn hán ở Bắc Trung bộ xảy ra khốc liệt.

Hạn hán ở Bắc Trung bộ diễn ra khốc liệt, nhiều diện tích cây trồng vụ hè thu - mùa năm 2020 bị ảnh hưởng. Ảnh: GDTĐ.

Hạn hán ở Bắc Trung bộ diễn ra khốc liệt, nhiều diện tích cây trồng vụ hè thu - mùa năm 2020 bị ảnh hưởng. Ảnh: GDTĐ.

Tại sao xảy ra hạn hán ở Bắc Trung bộ?

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thủy lợi trong tháng 7/2020 cho thấy, từ đầu năm đến nay, khu vực Bắc Trung bộ có lượng mưa thiếu hụt lớn so với trung bình nhiều năm, dẫn đến xảy ra hiện tượng hạn hán, thiếu nước ở một số địa phương.

Cùng với đó, nắng nóng từ tháng 5/2020 liên tục gia tăng trên diện rộng, nhiều nơi có trên 20 ngày nắng nóng trong tháng. Hai nguyên nhân trên dẫn đến dung tích trữ hồ chứa giảm nhanh, nhiều hồ nhỏ cạn nước. Hiện tại dung tích trung bình các hồ chứa chỉ đạt 37% dung tích thiết kế và phân bổ không đều ở các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cho biết, dự báo mùa khô ở khu vực Bắc Trung bộ vẫn còn kéo dài đến hết tháng 7, 8/2020. Nguồn nước trữ tại các hồ chứa hiện vẫn đang ở mức thấp. Đặc biệt, diện tích cây trồng bị hạn hán, thiếu nước sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Vụ hè thu - mùa 2020 hiện đã gieo cấy được thấp nhất trên 90% kế hoạch (Thanh Hóa đạt 97%, Nghệ An 92%, các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đạt 100%).

Do nguồn nước không đảm bảo, toàn vùng hiện có khoảng 8.200 ha đang phải điều chỉnh giãn, dừng và chuyển đổi cơ cấu cây trồng (Thanh Hóa 3.200 ha, Nghệ An 5.000 ha), tập trung chủ yếu ở vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới.

Ngoài ra, diện tích đang bị hạn hán, thiếu nước trong khu vực là 25.970 ha, tập trung chủ yếu ở các các tỉnh: Thanh Hóa 9.000 ha, Nghệ An 11.000 ha, Hà Tĩnh 990 ha, Quảng Bình 840 ha, Quảng Trị 4.140 ha.

Nhiều hồ đập cạn đáy, không còn khả năng bơm tưới để chống hạn. Ảnh: Xuân Hoàng.

Nhiều hồ đập cạn đáy, không còn khả năng bơm tưới để chống hạn. Ảnh: Xuân Hoàng.

Tình trạng hạn hán, nắng nóng kéo dài đã làm phát sinh một số vụ cháy rừng trong khu vực. Từ đầu mùa khô 2019-2020, tổng cộng đã có 48 vụ cháy rừng, làm ảnh hưởng đến gần 194 ha rừng.

Diện tích cây trồng bị hạn hán sẽ còn tăng

Mùa khô trong khu vực kéo dài đến hết tháng 7 (đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) và hết tháng 8 (đối với các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế). Dự báo, nếu nắng nóng gay gắt và tiếp tục ít mưa có khoảng 27.800 ha cây trồng bị hạn hán, thiếu nước (trong đó, Thanh Hóa 7.000 ha, Nghệ An 13.000 còn lại là các tỉnh khác).

Theo nhận định của Tổng cục Thủy lợi, trong thời gian tới, dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi trong vùng trung bình đạt 43% dung tích thiết kế, thấp hơn 7-21% so với trung bình nhiều năm và cùng kỳ các năm 2017, 2018, 2019.

Dự báo, từ nay cho đến cuối mùa khô sẽ có khoảng 13.000 ha bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước; trong đó, vùng công trình thủy lợi khoảng 10.000 - 11.000 ha chủ yếu là lúa, tập trung ở cuối kênh các hệ thống Nam Hưng Nghi, Diễn Yên Quỳnh... và khu tưới các công trình nhỏ lẻ do địa phương quản lý.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị đã hỗ trợ người dân đào giếng, khoan giếng hộ gia đình, tổ chức các điểm cấp nước tập trung (dùng xe téc cung cấp nước cho người dân); tổ chức vận động người dân chia sẻ nguồn nước giữa các hộ dùng nước trong thời gian hạn hán, thiếu nước.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thủy lợi cũng đã kiến nghị Bộ NN-PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ kinh phí phòng, chống khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn cho các địa phương vụ đông xuân 2019 – 2020 và vụ hè thu năm 2020. Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn nhân lực, để thực hiện các giải pháp dài hạn để chủ động đối phó với tính hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đang ngày càng diễn biến thường xuyên hơn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm