| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm xe VinFast đang tiến về Hội An tham gia 'Big Off Vinfast'

Thứ Năm 08/04/2021 , 08:43 (GMT+7)

Đây là cuộc hội ngộ ba miền đầu tiên của các chủ xe VinFast tại Việt Nam, được tổ chức bởi những khách hàng sử dụng xe ô tô VinFast.

Sáng 8/4 hàng trăm xe VinFast các loại tập trung từ mọi miền xuất phát về Hội An.

Sáng 8/4 hàng trăm xe VinFast các loại tập trung từ mọi miền xuất phát về Hội An.

Sáng 8/4, chương trình Big Off 3 miền đã diễn ra. Đây là chương trình được tổ chức bởi cộng đồng những người yêu xe Việt (Vinfast Lux Owners) cho các hộ gia đình và cá nhân sử dụng xe trên khắp 3 miền có cơ hội được vui chơi và tận hưởng cuộc sống.

Cuộc hội ngộ như một sự trông đợi từ lâu của các chủ xe VinFast.

Cuộc hội ngộ như một sự trông đợi từ lâu của các chủ xe VinFast.

Chương trình chính sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11/4. Theo BTC đã có hơn 100 xe từ 3 miền Bắc, Trung, Nam về hội tụ tại Vinpearl Hội An. Được biêt đây là event không liên quan đến các hoạt động của VinFast. Việc BTC quyết định tổ chức tại Hội An là để cả 3 miền có thể gặp gỡ và tối ưu khả năng khai thác voucher Tri ân của VinFast (sẽ cực khó hoặc quá tốn kém để tổ chức một event nếu không có "vụ" voucher).

Các gia đình đều rất hào hứng trước giờ xuất phát.

Các gia đình đều rất hào hứng trước giờ xuất phát.

Lịch trình cụ thể của chương trình cũng được BTC lên kế hoạch chu đáo cho từng đoàn, ngoài ra tại sự kiện sẽ có các cuộc thi mang tính giao lưu học hỏi như:

- Cuộc thi thi Best Tuning Lux - 3 hạng mục độ thân vỏ, trang thiết bị, vận hành, âm thanh...

Các phần nâng cấp xe như : độ thân vỏ, trang thiết bị; vận hành; âm thanh... sẽ được tổ chức thi tại chương trình hội ngộ.

Các phần nâng cấp xe như : độ thân vỏ, trang thiết bị; vận hành; âm thanh... sẽ được tổ chức thi tại chương trình hội ngộ.

- Các bài thi Beach Racing cho xe Lux SA chạy đua xe SA trên cát; Gymkhana cho Lux A chạy trên đường cứng; Games cho trẻ em.

Kết thúc sẽ là một gala dinner đầy sôi động với các màn biểu diễn thời trang và ca nhạc cây nhà lá vườn gồm các tiết mục do các hội nhóm hoặc các gia đình đăng ký.

Dù chỉ là cuôc hội ngộ do người chơi tổ chức nhưng nó cũng thể hiện được tinh thần Việt của những chủ sở hữu xe VinFast.

Dù chỉ là cuôc hội ngộ do người chơi tổ chức nhưng nó cũng thể hiện được tinh thần Việt của những chủ sở hữu xe VinFast.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

4 xe đầu kéo bốc cháy trong bãi

BÌNH ĐỊNH 4 xe đầu kéo đang đậu tại bãi xe nằm trên đường Điện Biên Phủ (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) bất ngờ bị cháy rụi gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm