| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang-seo định nghĩa ‘tinh thần Việt Nam’

Thứ Tư 13/03/2019 , 18:46 (GMT+7)

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng chính vũ khí tinh thần đã giúp các đội tuyển của ông thu được thành công trong năm 2018.

Chiều 13/3, HLV Park Hang-seo có buổi họp báo chính thức đầu tiên kể từ sau vòng chung kết Asian Cup 2019. Ông chia sẻ nhiều điều, trong đó có phần thú vị liên quan tới tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ.

HLV Park Hang-seo rất yêu mến đất nước Việt Nam

Khi được hỏi, ông nghĩ gì về “tinh thần Park Hang-seo”, điều từng được Bộ trưởng Giao thông vận tải, Nguyễn Văn Thể nhắc tới thời gian gần đây, vị thuyền trưởng 60 tuổi cười và nói: “Đó không phải tinh thần Park Hang-seo, mà là tinh thần Việt Nam”.

Ngừng lại một chút, ông thầy của Quang Hải giải thích tiếp: “Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, tôi được nhiều lãnh đạo đặt câu hỏi, rằng vì sao chỉ trong vòng 3 tháng có thể thay đổi hoàn toàn đội tuyển. Câu hỏi thứ hai, họ cũng thắc mắc, là phải chăng tinh thần Việt Nam bây giờ mới bùng nổ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời này”.

Trong hơn một năm làm việc ở Việt Nam, ông Park luôn truyền tinh thần chiến đấu rực lửa tới học trò. Dù nhiều lần lâm vào thế yếu, Việt Nam vẫn giành được những kết quả tốt. “Tôi đã đem thắc mắc của mình hỏi các học trò. Họ nói cho tôi nghe rất nhiều về tinh thần Việt Nam, nhưng tựu trung lại có 4 điều. Một là đoàn kết. Hai là lòng tự trọng. Ba là sự thông minh, nhanh nhẹn. Và bốn là tinh thần bất khuất, bao giờ chịu bỏ cuộc. Tôi luôn nhấn mạnh 4 điều này tới mọi học trò từng làm việc chung”, ông Park ôn tồn nói.

Cũng theo vị HLV người Hàn Quốc, những cầu thủ Việt Nam còn một tố chất đáng quý nữa, đó là khao khát chiến thắng. Ông bày tỏ: “Với một người nước ngoài như tôi, tôi thấy khi các cầu thủ xác định được mục tiêu, họ rất khao khát và quyết tâm đạt bằng được mục đích. Bởi vậy, tôi muốn bổ sung thêm yếu tố thứ năm vào trong tinh thần Việt Nam, đó là khả năng nhận thức mục tiêu. Chính 5 thành tố này đã làm nên tinh thần Việt Nam, giúp chúng tôi xây dựng một đội tuyển hoàn thiện”.

Trong buổi họp báo, ông Park cũng cho biết, ông đồng ý nắm cả hai đội: đội tuyển và đội U23 bởi ý thức được khao khát giành HCV SEA Games của người hâm mộ Việt Nam. Ông cũng cho biết, thời gian tới, ông sẽ chia ban huấn luyện ra làm hai, mỗi một tổ sẽ phụ trách một đội, chuẩn bị riêng rẽ cho vòng loại World Cup cũng như SEA Games vào cuối năm.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm