| Hotline: 0983.970.780

HLV Park Hang Seo sốt ruột với Đình Trọng, sắp chốt danh sách U23 Việt Nam

Thứ Sáu 13/07/2018 , 13:47 (GMT+7)

7 trận liên tiếp ở V-League, trung vệ Đình Trọng vẫn chưa thể ra sân trong màu áo Hà Nội. Cầu thủ có vai trò rất quan trọng ở đội tuyển U23 Việt Nam này đang chạy đua với thời gian trước Asiad 2018.

Đình Trọng dính chấn thương ở V-League hồi đầu tháng 6, đến giờ cầu thủ này vẫn chưa thể ra sân. Theo dự đoán ban đầu Đình Trọng chỉ phải nghỉ 2 tuần vì bị lật cổ chân, nhưng đã khoảng 1 tháng, anh vẫn chưa thể bình phục.

Đình Trọng đang được điều trị tích cực và có thể phải mất khoảng hơn 3 tuần nữa mới hồi phục do phần ổ khớp cổ chân vẫn còn dịch, Hiện tại, Đình Trọng vẫn chưa thể vận động mạnh.

Đình Trọng đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang Seo

Với tình trạng chấn thương này của Đình Trọng, HLV Park Hang Seo đã vô cùng lo lắng khi Asiad đang tới gần. Ngay cả khi Đình Trọng kịp bình phục trong ít ngày tới, thì anh vẫn phải mất thêm thời gian để tìm lại cảm giác với bóng, lấy lại phong độ.

Ở hàng thủ U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Đình Trọng là một trong những nhân tố chơi nổi bật nhất ở hàng hậu vệ. Anh cùng với Duy Mạnh tạo thành cặp trung vệ chơi rất ăn ý, chắc chắn.

Cũng liên quan đến thành phần đội tuyển U23 Việt Nam dự Asiad, dự kiến ngay sau vòng 20 V-League, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách khoảng 30 gương mặt. Các cầu thủ sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 22/7, tham dự cúp Tứ hùng từ ngày 3-7/8, sau đó vào Bình Dương tập luyện và lên đường sang Indonesia dự Asiad.

Theo thông báo của BTC Asiad 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã có lịch thi đấu tại Á vận hội, với trận ra quân gặp đối thủ Pakistan vào ngày 15/7. Sau trận gặp Pakistan, U23 Việt Nam sẽ gặp Nepal ngày 17/8, trước khi gặp đối thủ mạnh nhất bảng D là Nhật Bản vào ngày 21/8.

Đây là lịch thi đấu rất thuận lợi, khi U23 Việt Nam gặp các đối thủ từ yếu đến mạnh. Nếu giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đầu tiên, U19 Việt Nam gần như đã có vé vào vòng 1/8, vì thế trận gặp U23 Nhật Bản chỉ còn mang tính thủ tục, nhiều cầu thủ trụ cột được giữ sức cho vòng trong. Tại Asiad 2014, đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Miura dẫn dắt từng thắng Iran 4-1 và tiến tới vòng 1/8.

Môn bóng đá nam Asiad 2018 sẽ diễn ra từ 14/8 đến 1/9 tới tại Tây Java-Indonesia, cách thủ đô Jakarta khoảng 100km.

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm