Học sinh TP.HCM hân hoan chào đón năm học mới với nhiều kỳ vọng
Thứ Hai 05/09/2022 , 09:49 (GMT+7)Sáng 5/9, hơn 1,7 triệu học sinh TP.HCM đón lễ khai giảng năm học mới với niềm hân hoan, phấn khởi sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Mùa tựu trường năm học trước, tất cả học sinh trên địa bàn TP.HCM - nơi phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đã không thể có được một lễ khai giảng như bao năm học khác, không thể dự lễ khai giảng trực tiếp mà bằng hình thức trực tuyến. Thầy cô và học trò phải cùng nhau nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của việc dạy và học online, nhưng rồi cuối cùng, năm học 2021-2022 kết thúc với nhiều thành quả rực rỡ.

Năm học 2022-2023 năm nay, không khí ngày khai giảng tại các trường học trên địa bàn TP.HCM thật khác, từ thầy cô giáo cho đến các em học sinh đều háo hức sau 1 năm không tổ chức lễ khai giảng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Học trò, thầy cô và nhà trường đều chuẩn bị mọi tiết mục công phu như đón học sinh đầu cấp, tổ chức các chương trình ca nhạc gắn với những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống... với nhiều kỳ vọng cho năm học mới.

Từ 7h sáng, Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) đã rộn rã tiếng cười nói của học sinh tề tựu trong ngày khai giảng. Những em học sinh khối lớp 10, dù mới bỡ ngỡ ở môi trường mới, nhưng với sự động viên, hỗ trợ của thầy cô, anh chị khối lớp trên giúp các em hòa nhập và hứng khởi trong ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất.

Tham dự và đánh trống lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường THPT Lê Quý Đôn có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Thầy Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) cho biết, những thành quả rực rỡ từ năm học trước đã nhắc chúng ta một nguyên lý cuộc sống: khó khăn chính là bộ lọc công tâm nhất của cuộc đời. “Vượt qua khó khăn, thầy trò trường Lê Quý Đôn đã tận dụng hết sức mạnh của tâm huyết, trí tuệ và công nghệ để duy trì toàn bộ hoạt động đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Vượt qua khó khăn, trường ta đã đoàn kết đồng lòng, tương trợ sẻ chia, phát huy nội lực, khẳng định chất lượng giáo dục với kết quả thi tốt nghiệp THPT top đầu Thành phố, giữ vững uy tín học hiệu, tạo được sức hút tuyển sinh khi điểm tuyển cũng ở top đầu Thành phố”, thầy Khoa chia sẻ.

Em Nguyễn Thái, học sinh lớp 10A2 trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, em và các bạn cùng lớp đã rất háo hức, có mặt từ sớm để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm nay. "Năm ngoái là năm cuối cấp của bậc THCS, do đại dịch Covid-19 chúng em không thể có được buổi lễ tổng kết năm học. Đến năm nay, khi được ở trong một môi trường hoàn toàn mới, được đứng tại đây để cùng các thầy cô và các bạn trong buổi lễ khai giảng, đánh dấu một năm học mới, chúng em rất vui và biết ơn thầy cô đã chuẩn bị đón tiếp học sinh lớp 10 chúng em rất chu đáo. Hy vọng từ nay sẽ không còn dịch Covid-19 để mỗi học sinh chúng em năm nào cũng có ngày khai giảng", Nguyễn Thái chia sẻ.

Trường THPT Lê Quý Đôn là ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất miền Nam (148 năm tuổi). Tại đây, học sinh được thụ hưởng mô hình giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế với rất nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, ngoại khóa, dự án, nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ, kỹ năng sống... Các em không chỉ “học để biết”, mà còn “học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”.

Trong ngày khai giảng, Thầy Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa gửi gắm và kỳ vọng các em học sinh phải biết nhận diện thử thách, khát khao chinh phục, chủ động dấn thân để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày; và đặc biệt, cần phải biết khiêm nhường, thấu hiểu, yêu thương để trở thành người chân thành, tử tế.

Năm học 2022-2023 dự kiến toàn TP.HCM tăng 21.825 học sinh. Trong đó, mầm non tăng 6.587 học sinh, tiểu học giảm 11.181 học sinh, THCS giảm 13.661 học sinh và THPT tăng 12.761 học sinh. Số học sinh tăng tập trung tại TP Thủ Đức và một số quận, huyện như quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, dự kiến đến tháng 9 Thành phố sẽ đưa vào sử dụng 35 dự án với 575 phòng học. Trong đó, cấp mầm non 210 phòng học, cấp tiểu học 218 phòng học, cấp THCS 147 phòng học.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, năm học mới ngành giáo dục Thành phố chủ động tích cực thực hiện chuyển sang trạng thái bình thường mới theo phương châm “đoàn kết kỷ cương, chủ động - sáng tạo, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục". Ở năm học này, ngành giáo dục Thành phố đặt ra 14 mục tiêu phải hoàn thành. Trong đó, tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo và tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Cả nước ghi nhận 912 trường hợp mắc cúm
Một số bệnh viện lớn phía Bắc ghi nhận gia tăng ca mắc cúm mùa, trong đó có ca nặng, phải thở ECMO.

Lấy nước đợt 2 vụ đông xuân: 90% diện tích có nước trước thời hạn
Tính đến 17 giờ ngày 9/2/2025, tổng diện tích có nước là 439.795 ha/488.615 ha, đạt 90%, nhanh hơn khoảng 10% so với năm ngoái.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng
Sóc Trăng Sóc Trăng đã công bố quyết định sáp nhập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy để thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Thủ tướng đôn đốc bộ, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ các dự án đầu tư có khó khăn, tồn đọng kéo dài
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 8/2/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo đầy đủ các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Sa Pa: Nhiều cán bộ tình nguyện đi cơ sở, nghỉ hưu sớm gần 10 năm
7 lãnh đạo của các cơ quan sáp nhập tại thị xã Sa Pa tự nguyện xin chuyển vị trí thấp hơn và nghỉ hưu trước tuổi đã tạo thuận lợi sắp xếp bộ máy.

Chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí và tử tuất từ 1/7/2025 có gì mới?
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã sửa đổi một số quy định về chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí và tử tuất. Dưới đây là những quy định cần cập nhật.