| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác phát triển công nghệ và nhân lực nông nghiệp chất lượng cao

Thứ Sáu 14/03/2025 , 20:21 (GMT+7)

AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025 tạo điều kiện cho các bên kết nối, hợp tác trong chuyển giao công nghệ và nâng cao chuyên môn cho lao động trẻ.

Ngày 14/3, Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc đã đến thăm và trao đổi cơ hội hợp tác với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam. Ảnh: Kiều Chi.

Ngày 14/3, Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc đã đến thăm và trao đổi cơ hội hợp tác với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam. Ảnh: Kiều Chi.

Ông Ngô Xuân Chinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, cho biết: "Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng về điều kiện và cơ cấu ngành nông nghiệp. Lời mời trao đổi hợp tác của Giáo sư He Xiongkui trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích thiết thực".

Trao đổi với Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, ông Chinh đề xuất lĩnh vực hợp tác trong chuyển giao các tiến bộ tiên tiến, công nghệ vận chuyển trong thu hoạch và chế biến nông sản đối với các nhóm ngành chủ lực của hai quốc gia, giúp giảm nhân công và tăng hiệu quả sản xuất. 

Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn phát triển nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả và cây công nghiệp. 

Ông Chinh nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, là điều kiện cho các hợp tác nghiên cứu nông nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển sâu rộng. 

Là đơn vị có lịch sử 100 năm tuổi, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam là nơi cung cấp các loại giống cây trồng chủ lực ở khu vực ĐBSCL, hỗ trợ 90% giống lúa cho khu vực phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu quốc tế.

Ngoài ra, định hướng của Viện hiện nay là phát triển nguồn nhân lực trẻ, đầu tư đào tạo chuyên sâu, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hiện đại và bền vững. 

Đánh giá cao không gian của triển lãm máy móc AGRITECHNICA ASIA Việt Nam 2025, Viện đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Báo Nông nghiệp và Môi trường mời 500 nông dân đến dự triển lãm vì theo ông Chinh, đây là cơ hội ý nghĩa để những lực lượng lao động tương lai của đất nước có thể học hỏi những tiến bộ của các quốc gia trên thế giới, ứng dụng trong trang trại của mình sau này.

Giáo sư He Xiongkui, Hiệu trưởng Trường Công nghệ ứng dụng hóa học và Trường hệ thống Không người lái, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Minh Sáng. 

Giáo sư He Xiongkui, Hiệu trưởng Trường Công nghệ ứng dụng hóa học và Trường hệ thống Không người lái, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Minh Sáng. 

Đến thăm Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, Giáo sư He Xiongkui, Hiệu trưởng Trường Công nghệ ứng dụng hóa học và Trường hệ thống Không người lái, giới thiệu: "Trường là cơ sở giáo dục hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp của quốc gia. Với hơn 40.000 sinh viên, 23 trường cao đẳng, 180 giáo sư cùng đội ngũ hơn 1.000 cán bộ. Trường luôn đi đầu trong các nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp".

Trong xu hướng phát triển nông nghiệp thông minh, Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Trường đã liên kết với các đại học trên thế giới và bày tỏ mong muốn tìm hiểu các viện, trường nghiên cứu tại Việt Nam, trong đó đặc biệt quan tâm tới Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam. 

Giáo sư hy vọng hai bên sẽ hợp tác ứng dụng tự động hóa và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, trao đổi kỹ thuật sản xuất, tham quan các mô hình canh tác tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Trường chú trọng phát triển công nghệ nông nghiệp hiện đại, bao gồm máy bay không người lái phục vụ bảo vệ thực vật, robot hỗ trợ khoa học đất, canh tác và thu hoạch.

Đặc biệt, từ năm 2019, trường đã tăng cường tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực, cũng như triển khai các chương trình học bổng dành cho sinh viên ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

Vì vậy, hai bên kỳ vọng sẽ có những chương trình trao đổi nghiên cứu sinh, qua đó thúc đẩy hợp tác khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu.

Xem thêm
Hoa Kỳ ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam

Ngày 13/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, trao đổi về các lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy trong hợp tác song phương.

Đàn sếu đầu đỏ về kiếm ăn tại Khu bảo tồn Phú Mỹ

Kiên Giang Đàn sếu đầu đỏ sau nhiều ngày bay lượn, đã đáp xuống khu vực vùng đệm Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ kiếm ăn, đông nhất lên đến 9 cá thể.