Thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai thị trường
Chiều 13/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung tiếp và trao đổi với ông Noel Grealish, Quốc Vụ khanh phụ trách thực phẩm, mở cửa thị trường, nghiên cứu và phát triển, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ai-len.
Thứ trưởng Hoàng Trung cho biết, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, phát triển nông thôn hồi tháng 4/2023 và Bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi hệ thống lương thực- thực phẩm. Ngoài ra, Chương trình hợp tác Đối tác nông nghiệp thực phẩm Việt Nam - Ai-len (giai đoạn 2023-2027) tập trung chính vào hợp tác chuyển đổi hệ thống lương thực- thực phẩm. Phía Việt Nam căn cứ các nội dung được ký kết thực hiện khung giám sát, chương trình, nghiên cứu với thế mạnh của hai Bộ, đi theo hướng Kế hoạch hành động chuyển đổi hệ thống lương thực- thực phẩm Việt Nam trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
Thứ trưởng Hoàng Trung cho biết, ngành nông nghiệp và môi trường mong muốn nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật trong chuyển đổi hệ thống thực phẩm cũng như hệ thống quản lý lương thực- thực phẩm bảo đảm an toàn, truy xuất nguồn gốc.

Chiều 13/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung tiếp và trao đổi với ông Noel Grealish, Quốc Vụ khanh phụ trách thực phẩm, mở cửa thị trường, nghiên cứu và phát triển, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ai-len. Ảnh: Linh Linh.
Đối với hợp tác thương mại, trong đó có thương mại thủy sản, nhiều doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản vào EU (trong đó có Ai-len). Tuy nhiên, vấn đề thẻ vàng IUU vẫn là mối lo ngại và cũng là rào cản cho xuất khẩu sản phẩm thủy sản của Việt Nam vào thị trường này.
Thứ trưởng cũng thông tin, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang làm việc tích cực để thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai thị trường.
“Dù hai nước có mối quan hệ tốt về mặt chính trị, kinh tế, song thương mại xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản còn hạn chế so với tiềm năng lớn”, Thứ trưởng Hoàng Trung bày tỏ.

Thứ trưởng Hoàng Trung bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ảnh: Bảo Thắng.
Về phía Ai-len, Quốc Vụ khanh phụ trách thực phẩm, mở cửa thị trường, nghiên cứu và phát triển, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Noel Grealish cho biết, đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông với vai trò mới này.
Theo ông Grealish, chuyến thăm cấp Nhà nước vừa qua của lãnh đạo hai bên đã giúp tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, giáo dục, nông nghiệp…
"Ai-len cũng có giai đoạn phát triển tương đương Việt Nam từ nền nông nghiệp tiến tới nền kinh tế mở. Ngành nông nghiệp vẫn rất quan trọng đối với nền kinh tế của chúng tôi và Ai-len sẽ tiếp tục hỗ trợ, hiện đại hóa ngành nông nghiệp với những tiến bộ khoa học”, ông Grealish cho biết.
Ai-len cam kết hỗ trợ vùng nông thôn của Việt Nam
Quốc Vụ khanh Ai-len cho biết, cuộc gặp này nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Việt Nam. Ai-len vẫn cam kết là đối tác phát triển, tiếp tục hỗ trợ để giải quyết vấn đề giảm nghèo, xây dựng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho dân tộc thiểu số và hỗ trợ vùng nông thôn của Việt Nam, các hoạt động rà phá bom mìn, các lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp.
Nhắc về hợp tác trong Chương trình hợp tác Đối tác nông nghiệp thực phẩm Việt Nam - Ai-len (IVAP), ông Grealish cho rằng chương trình đã đáp ứng nhu cầu từ phía Việt Nam từ đối tác chính phủ, khu vực tư nhân.
Ngoài ra, chương trình IVAP cũng giúp xây dựng mối quan hệ với Việt Nam trong đó có các hoạt động như chuyển đổi hệ thống lương thực bền vững; xây dựng ngành chăn nuôi an toàn và bền vững; nâng cao an toàn thực phẩm; công nghệ đổi mới và tăng giá trị của lương thực; tăng cường hỗ trợ cho các hợp tác xã.

Đoàn Việt Nam và Ai-len chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Linh Linh.
Thứ trưởng Hoàng Trung đồng tình với ý kiến của phía Ai-len, bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Thứ trưởng đề nghị Ai-len hỗ trợ thêm trong chuyển đổi hệ thống lương thực- thực phẩm.
Ngoài ra, liên quan đến IUU, Thứ trưởng Hoàng Trung đề nghị phía Ai-len ủng hộ để Việt Nam sớm rút được 'thẻ vàng' IUU (EC) trong thời gian gần nhất.
Bên cạnh thương mại nông sản, Chương trình hợp tác Ai-len - Việt Nam trong nông nghiệp và thực phẩm bền vững giai đoạn 2023-2028 (IVAP) đã được triển khai, trong đó Đại sứ quán Ai-len và Cơ quan Hệ thống thực phẩm bền vững Ai-len (SFSI) trao 3 suất học bổng toàn phần nhằm hỗ trợ sinh viên theo học chương trình thạc sĩ về biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực...
Như vậy, bên cạnh thương mại nông sản, Thứ trưởng Hoàng Trung cho rằng các vấn đề quan trọng hiện nay bao gồm giảm nghèo, hiện đại hóa nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu và đặc biệt là đào tạo nghề cho nông dân. Việc nâng cao trình độ, hiểu biết cho nông dân sẽ giúp họ tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn ngay trên cánh đồng và trang trại của mình. Nguồn nhân lực được đào tạo bài bản hứa hẹn đóng góp tích cực cho nền nông nghiệp và môi trường Việt Nam trong tương lai.
Thứ trưởng Hoàng Trung cũng đánh giá việc hỗ trợ các HTX trong nông nghiệp cũng là một hướng đi quan trọng. Hiện nay, nhiều hợp tác xã đã và đang áp dụng công nghệ để từng bước chuyển đổi thành doanh nghiệp nông nghiệp, hướng đến mô hình sản xuất hiện đại và bền vững hơn.