| Hotline: 0983.970.780

Đàn sếu đầu đỏ về kiếm ăn tại Khu bảo tồn Phú Mỹ

Thứ Sáu 14/03/2025 , 18:29 (GMT+7)

Kiên Giang Đàn sếu đầu đỏ sau nhiều ngày bay lượn, đã đáp xuống khu vực vùng đệm Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ kiếm ăn, đông nhất lên đến 9 cá thể.

Đàn sếu đầu đỏ gồm 9 cá thể sau nhiều ngày bay lượn, đã đáp xuống khu vực vùng đệm Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ kiếm ăn vào sáng 12/3. Ảnh: KBT.

Đàn sếu đầu đỏ gồm 9 cá thể sau nhiều ngày bay lượn, đã đáp xuống khu vực vùng đệm Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ kiếm ăn vào sáng 12/3. Ảnh: KBT.

Theo ghi nhận của Ban Quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang), vào sáng 12/3, đàn sếu đầu đỏ gồm 9 cá thể đã đáp xuống khu vực ruộng của người dân thuộc vùng đệm của khu bảo tồn để kiếm ăn. Đây là địa điểm di cư quen thuộc của loài sếu đầu đỏ do có nhiều củ năng kim, là nguồn thức ăn khoái khẩu của chúng. Ngoài ra, sếu đầu đỏ còn săn tìm các loài côn trùng, cá, ếch nhái và đôi khi cả chuột để làm thức ăn.

Trước đó, vào trưa 11/3, cũng ghi nhận đàn sếu đầu đỏ gồm 4 cá thể đáp xuống ruộng lúa chuẩn bị thu của người dân tại vùng đệm Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, để kiếm ăn, tới xế chiều mới bay đi.

Ông Lâm Hồng Tuấn - Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ cho biết, năm nay sếu đầu đỏ di cư về khu bảo tồn sớm hơn khoảng 1 tháng so với mọi năm, chúng đã bay lượn quanh khu bảo tồn nhiều ngày để thăm dò, trước khi đáp xuống tìm thức ăn.

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ được thành lập từ năm 2016, với tổng diện tích hơn 2.700 ha, trong đó vùng lõi trên 940 ha và vùng đệm 1.760 ha. Đây là khu bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái đồng cỏ bàng duy nhất còn sót lại ở ĐBSCL.

Hiện Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) và Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ là 2 khu vực tại ĐBSCL mà sếu đầu đỏ thường thường di cư về trú ngụ và tìm thức ăn theo mùa.

Xem thêm
Hoa Kỳ ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam

Ngày 13/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, trao đổi về các lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy trong hợp tác song phương.