| Hotline: 0983.970.780

Kết quả rà soát vụ 3 mỏ cát giá gần 1.700 tỷ đồng ở Hà Nội

Thứ Sáu 12/04/2024 , 14:07 (GMT+7)

Vụ đấu giá 3 mỏ cát gần 1.700 tỷ đồng ở Hà Nội từng khiến dư luận xôn xao, Thủ tướng Chính phủ phải có công điện khẩn chỉ đạo kiểm tra làm rõ.

Một trong 3 vị trí đấu giá mỏ cát ở thành phố Hà Nội. Ảnh: Google Maps.

Một trong 3 vị trí đấu giá mỏ cát ở thành phố Hà Nội. Ảnh: Google Maps.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra kết quả đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu, Sở Tài nguyên – Môi trường thành phố Hà Nội vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát toàn diện quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá "có yếu tố bất thường".

Theo Sở Tài nguyên – Môi trường thành phố Hà Nội, ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, Sở có văn bản gửi Trung tâm Thông tin điện tử thành phố đăng tải kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 điểm mỏ cát trên theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 23, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, mỏ Châu Sơn (xã Châu Sơn, huyện Ba Vì) có diện tích 169.300m2, coste khai thác (độ sâu đáy mỏ khi kết thúc khai thác) +1, trữ lượng cấp là 703.536m3. Với giá khởi điểm gần 2,9 tỷ đồng, bước giá đấu là 144 triệu đồng, sau 89 vòng đấu giá, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Sơn trúng đấu giá với kết quả gần 400 tỷ đồng, gấp hơn 137 lần giá khởi điểm.

Mỏ Tây Đằng - Minh Châu (thị trấn Tây Đằng, xã Minh Châu, xã Chu Minh, huyện Ba Vì) có diện tích 815.306m2, coste khai thác (độ sâu đáy mỏ khi kết thúc khai thác) +4, trữ lượng cấp 4.899.000m3. Giá khởi điểm hơn 19,2 tỷ đồng, bước giá đấu là 965 triệu đồng, sau 21 vòng đấu giá đã xác định được đơn vị trúng đấu giá là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Phúc Lộc Thịnh với kết quả trúng gần 884 tỷ đồng, gấp gần 46 lần giá khởi điểm.

Mỏ Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) có diện tích 157.300m2, coste khai thác (độ sâu đáy mỏ khi kết thúc khai thác) +1, trữ lượng cấp 508.603m3. Sau 53 vòng đấu giá, mỏ cát này đã thuộc về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư thương mại Dịch vụ KSP với giá trúng lên gần 410 tỷ đồng, gấp gần 200 lần giá khởi điểm (hơn 2 tỷ đồng).

Việc đấu giá diễn ra vào ngày 5/11/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Hà Nội) tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 điểm mỏ cát nói trên. Thời gian đấu giá được kéo dài từ 9 giờ ngày 5/11 và kéo dài xuyên đêm đến khoảng 6 giờ ngày 6/11. Kết quả, tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu về cho ngân sách thành phố lên đến gần 1.700 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.

Kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm của 3 mỏ cát nói trên lập tức khiến dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế - xã hội và thị trường vật liệu xây dựng. Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1087/CĐ-TTg ngày 11/11/2023 yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, làm hồ sơ và tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát, bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật, tuyệt đối không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

Công điện của Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội kịp thời phát hiện sớm, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi…

"Sở Tài nguyên – Môi trường thành phố hà Nội chủ trì cùng Thanh tra thành phố kiểm tra, rà soát toàn diện quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát bảo đảm rõ ràng, đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật", thông tin kết quả kiểm tra của Hà Nội khẳng định.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm