| Hotline: 0983.970.780

Khởi công đường nối Mù Cang Chải với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ Bảy 01/01/2022 , 19:11 (GMT+7)

Sáng 1/1, tỉnh Yên Bái khởi công đường nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với cao tốc Nội Bài -Lào Cai.

Lễ động thổ khởi công đường nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Thái Sinh. 

Lễ động thổ khởi công đường nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Thái Sinh

Nhằm phá vỡ thế cô lập của huyện Mù Cang Chải, đồng thời phát huy thế mạnh của các huyện phía Tây tỉnh Yên Bái: Văn Yên, Văn Chấn và kết nối liên vùng giữa các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực và phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, tỉnh Yên Bái đã quyết định đầu tư xây dựng đường kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao IC15.

Dự án với quy mô đường cấp IV miền núi theo tiêu chuẩn Việt Nam, điểm đầu tuyến tại lý trình Km0+00 giao với quốc lộ 32 tại địa phận xã Chế Cu Nha huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, điểm cuối tuyến tại lý trình Km68+950 giao với đường Gia Hội - Đông An tại Km15+375 thuộc địa phận xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Bề rộng nền đường 7,5m, bề rộng mặt đường 5,5m; kết cấu đường lớp thảm bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm. Chiều dài toàn tuyến 76 km, tổng mức đầu tư 1.900 tỷ, thời gian thi công 6 năm; nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Có 8 nhà thầu tham gia xây dựng: Công ty CP Xây dựng Giao thông Yên Bái, Công ty CP Xây dựng Thịnh Hưng Yên Bái, Công ty CP đầu tư Xây dựng và Thương mại Nam Phong, Công ty TNHH Đồng Tiến, Công ty TNHH Tịnh Đào, Công ty TNHH Hiệp Phú, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty CP Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68.

Máy móc các nhà thầu đã sẵn sàng thi công. Ảnh: Thái Sinh.

Máy móc các nhà thầu đã sẵn sàng thi công. Ảnh: Thái Sinh.

Đây là công trình xây dựng có vốn đầu tư lớn nhất của tỉnh Yên Bái từ trước tới nay, số đất phải thu hồi 145 ha, tuyến đường nằm trên độ cao từ 800-1.500m, vắt qua nhiều sườn núi cao, vực sâu. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ phá vỡ thế độc đạo của quốc lộ 32, đồng thời là một trong những tuyến đường cao nhất Việt Nam mà người ta ngỡ như đi trong mây, từ đó hình thành các tour du lịch độc đáo nửa vòng cung Tây Bắc đến với các huyện Mù Cang Chải, Văn Yên, Văn Chấn thuộc tỉnh Yên Bái, Mường La tỉnh Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên tỉnh Lai Châu. 

Xem thêm
Nhiều thị trường sẽ 'theo chân' EU về quy định không gây mất rừng

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ theo EU bởi đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.