Điểm thương mại - dịch vụ Hải Sơn (chợ Hải Sơn) nằm gần trụ sở UBND xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Công trình có tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng, xây dựng khá bề thế với 1 đình chính, 1 đình chợ cá cùng các hạng mục phụ trợ khác; tổng diện tích sử dụng đất hơn 5.000m2.
Chợ Hải Sơn xây xong rồi bỏ hoang gần 2 năm nay. Ảnh: Võ Dũng.
Chợ Hải Sơn hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 7/2023 nhưng đến cuối tháng 2/2025 vẫn không một bóng người. Một số hạng mục đã bắt đầu xuống cấp, rạn nứt; tuyến đường dẫn vào chợ lầy lội bùn đất.
Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn cho biết, tháng 10/2023, UBND xã Hải Sơn tổ chức đấu giá cho thuê lô quầy kinh doanh. Khu vực đình chợ chính có 12 lô; diện tích 12m2/lô được phê duyệt mức giá sàn là 39,6 triệu đồng/5 năm (7,92 triệu đồng/năm); 10 lô đình chợ phụ có diện tích 9m2 với mức giá từ 16,2 - 17,82 triệu đồng/5 năm. Tuy nhiên, không có người dân đến mua hồ sơ.
Theo ông Huân, các tiểu thương thuộc địa bàn xã Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Phong đã kinh doanh ổn định tại các chợ truyền thống, như Mỹ Chánh, Hải Tân, có số lượng khách quen nhất định nên không muốn chuyển vị trí kinh doanh. Một số tiểu thương lấy hàng từ chợ đầu mối rồi đến bán tận từng ngõ xóm, hoặc người dân mua sắm trực tuyến nên chợ truyền thống mất dần vị thế.
Một tiểu thương đang buôn bán tại chợ Mỹ Chánh cho biết, Mỹ Chánh là chợ lớn của huyện Hải Lăng. Việc buôn bán khá thuận lợi và đi lại không quá xa xôi. Bên cạnh đó, giá khởi điểm đấu giá lô quầy tại chợ Hải Sơn quá cao khiến các tiểu thương chần chừ.
Đường vào chợ ngập ngụa bùn đất. Ảnh: Võ Dũng.
“UBND xã Hải Sơn tổ chức thông báo đấu giá cho thuê lô quầy nhưng giá cao quá. Tôi cũng chỉ buôn bán nhỏ lẻ, kiếm vài đồng nuôi con cái nhưng nếu vào chợ Hải Sơn thì mỗi năm phải mất thêm vài triệu đồng, chưa kể tiền đặt cọc đấu giá cũng mấy triệu nữa. Trong khi đó, đây chỉ là chợ nhỏ ở xã, buôn bán khó khăn hơn”, tiểu thương này chia sẻ.
Trước tình hình trên, UBND xã Hải Sơn đã báo cáo lên UBND huyện Hải Lăng nhằm có phương án tháo gỡ khó khăn để thu hút người bán, người mua đến giao dịch tại chợ Hải Sơn. UBND xã Hải Sơn đề xuất chính sách ưu đãi để hình thành tập quán giao thương.
Một số hạng mục đang xuống cấp. Ảnh: Võ Dũng.
“Chúng tôi kiến nghị để xã được lập phương án giao lô quầy tại chợ Hải Sơn không qua đấu giá và không thu tiền sử dụng lô quầy trong thời hạn 3 năm. Sau thời gian áp dụng chính sách ưu đãi sẽ tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng lô quầy và tiến hành điều chỉnh giá thuê phù hợp với thực tế địa phương. Xã cũng đề xuất đầu tư tuyến đường rộng 13m nối tuyến đường phía Bắc vào chợ tạo thuận lợi hơn cho người dân đến mua, bán”, ông Huân chia sẻ.