Ông Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đã có thông báo đến UBND huyện U Minh Thượng, UBND các huyện lân cận và UBND các xã trên địa bàn huyện về thời gian mở cống để điều tiết nước từ vùng lõi ra bên ngoài, giảm mức độ ngập úng để đảm bảo cho cây rừng phát triển.
Cụ thể, ngày 5/8, Vườn quốc gia U Minh Thượng sẽ mở cống số 1 để điều tiết nước từ rừng ra hệ thống sông, kênh, rạch bên ngoài. Từ đầu tháng 6/2024 đến nay, lượng mưa khu vực U Minh Thượng rất lớn, đã làm mực nước trong rừng lên cao nên buộc phải xả để điều tiết nước cho phù hợp.
Do là rừng tràm mọc trên đất than bùn nên nước khi xả ra sẽ có màu đỏ nâu đặc trưng, cùng với tinh dầu do lá tràm rụng bị phân hủy. Người dân không nên lấy nước vào đồng ruộng trong thời gian Vườn quốc gia U Minh Thượng xả nước, tránh tình trạng thiệt hại do ảnh hưởng của nước rừng gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong nuôi trồng thủy sản.
Ngoài các xã quanh vùng đệm và gần Vườn quốc gia U Minh Thượng thuộc địa bàn huyện U Minh Thượng như An Minh Bắc, Minh Thuận, Hòa Chánh, Thạnh Yên, Thạnh Yên A, Vĩnh Hòa, nguồn nước xả từ rừng theo sông, rạch có thể ảnh hưởng (làm đổi màu nước sông) đến các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Gò Quao (tỉnh Kiên Giang), Thới Bình, U Minh (tỉnh Cà Mau) và Phước Long (tỉnh Bạc Liêu).