
Thành phố Móng Cái về đêm. Ảnh: TT-VH Móng Cái.
Ngày 19/3, ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Đoàn kiểm tra, đã chủ trì hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1907 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đang tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, nhất là công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về đại hội Đảng các cấp.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đề xuất Trung ương xem xét cho phép áp dụng mô hình chính quyền đặc thù đối với thành phố Móng Cái để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đối ngoại. Đồng thời sớm thông qua cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu kinh tế Vân Đồn.
Vị trí tối quan trọng của Móng Cái
Quảng Ninh hiện có 5 thành phố trực thuộc tỉnh là Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí và Đông Triều. Ngoài ra có các huyện thị là Quảng Yên, Tiên Yên, Vân Đồn, Đầm Hà, Ba Chẽ, Hải Hà, Bình Liêu và huyện đảo Cô Tô.
Theo Đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh cũng như các địa phương khác sẽ chỉ còn chính quyền cấp tỉnh và xã.
Tuy nhiên, trong 13 huyện, thị, thành phố; Móng Cái có vị trí đặc biệt quan trọng về chiến lược kinh tế, quốc phòng, an ninh; là địa bàn cửa ngõ kết nối Trung Quốc - ASEAN, tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc. Hằng năm, lãnh đạo đồng cấp thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) có nhiều cuộc hội đàm để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực giữa hai địa phương.
Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái gồm toàn bộ thành phố Móng Cái (bao gồm 17 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường: Trà Cổ, Trần Phú, Ka Long, Ninh Dương, Hải Yên, Hải Hoà, Bình Ngọc, Hoà Lạc và các xã: Hải Tiến, Vạn Ninh, Hải Đông, Quảng Nghĩa, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Hải Sơn, Hải Xuân, Bắc Sơn); Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà (bao gồm 3 đơn vị hành chính là các xã: Quảng Điền, Quảng Phong và Phú Hải); thị trấn Quảng Hà và các xã Quảng Thắng, Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Trung, Cái Chiên (huyện Hải Hà).
Toàn bộ diện tích tự nhiên Khu kinh tế khoảng 121.197 ha, trong đó diện tích đất liền là 66.197 ha và diện tích mặt biển là 55.000 ha.
Ranh giới địa lý được xác định: Phía Bắc giáp thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Phía Tây giáp một số xã của huyện Đầm Hà và huyện Vân Đồn. Phía Đông và Nam giáp biển Đông (Vịnh Bắc Bộ).
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được tổ chức thành khu phi thuế quan và các khu chức năng như: Khu cửa khẩu quốc tế, các khu công nghiệp, trung tâm tài chính, khu đô thị, khu trung tâm hành chính, khu dân cư và các khu chức năng khác. Quy mô, vị trí từng khu vực được xác định trong quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.
Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân của thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà, mong muốn hai địa phương được sáp nhập để thành lập đặc Khu kinh tế Móng Cái, mở rộng không gian phát triển.
"Việc thành lập đặc Khu kinh tế Móng Cái sẽ tạo điều kiện để Quảng Ninh thí điểm các cơ chế chính sách mới, tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thu hút các nguồn lực từ trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, công nghiệp tại khu vực biên giới", ông Hoàng Văn Quảng, một người dân huyện Hải Hà bày tỏ.