| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Cháy, nổ làm 2 người chết, thiệt hại trên 25 tỷ đồng

Thứ Sáu 22/01/2021 , 10:03 (GMT+7)

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra 27 vụ cháy, nổ, làm 2 người chết, hàng chục người bị thương, thiệt hại về tài sản trên 25 tỷ đồng.

Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp tham gia chữa cháy nhà xưởng tại thành phố Rạch Giá. Ảnh: Trung Chánh.

Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp tham gia chữa cháy nhà xưởng tại thành phố Rạch Giá. Ảnh: Trung Chánh.

Thông tin trên được Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống cháy, nổ và bảo vệ rừng năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021, tổ chức sáng 22/1, tại TP Rạch Giá.

Theo đó, năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ cháy nhà dân, doanh nghiệp, cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới, làm 2 người chết, bị thương 8 người, thiệt hại về tài sản trên 25 tỷ đồng. Xảy ra 2 vụ nổ, trong đó 1 vụ nhà nổ kết hợp kinh doanh và 1 vụ trên phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Phần lớn nguyên nhân cháy, nổ liên quan đến sự cố điện, chập điện, rò rì khí gas, xăng, dầu… Thiệt hại về tài sản lớn chủ yếu là cháy tàu cá, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra hàng chục vụ cháy rừng nhưng nhờ phát hiện sớm, chữa cháy kịp thời nên không gây thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên rừng. Ảnh: Trung Chánh.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra hàng chục vụ cháy rừng nhưng nhờ phát hiện sớm, chữa cháy kịp thời nên không gây thiệt hại nghiêm trọng tài nguyên rừng. Ảnh: Trung Chánh.

Ngoài ra, năm qua trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 41 vụ cháy rừng (riêng đảo Phú Quốc cháy 33 vụ), gây thiệt hại 262 ha rừng. Các vụ cháy rừng đều được phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, nên không gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất